Bà Suu Kyi được đưa ra khỏi trại giam?

Khánh An
Khánh An
28/07/2023 10:58 GMT+7

Cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi được đưa khỏi trại giam đến một tòa nhà chính phủ, dường như để gặp một số quan chức nước này và Trung Quốc.

Bà Suu Kyi được đưa ra khỏi trại giam? - Ảnh 1.

Cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

REUTERS

Hãng AFP ngày 28.7 dẫn lời một quan chức đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi cho hay bà đã được đưa khỏi trại giam đến một tòa nhà chính phủ.

"Bà Suu Kyi đã được chuyển đến một khu phức hợp cấp cao vào tối thứ hai (24.7)", theo quan chức ẩn danh trên.

Quan chức này còn xác nhận rằng bà Suu Kyi đã gặp Chủ tịch Hạ viện Myanmar Ti Khun Myat và dường như sẽ gặp Đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đặng Tích Quân, vốn đang thăm Myanmar.

Một nguồn tin từ một chính đảng khác cho hay bà Suu Kyi đã được đưa đến một khu phức hợp cấp cao ở Naypyidaw.

Ngày 1.2.2021, bà Suu Kyi và hàng loạt quan chức chính quyền bị quân đội bắt giữ trong cuộc chính biến với lý do gian lận bầu cử.

Kể từ đó, bà chỉ xuất hiện một lần trong bức ảnh thiếu rõ nét được đăng trên truyền thông nhà nước, khi đang ở trong một căn phòng của tòa án ở Naypyidaw. Có nhiều lo ngại về tình trạng sức khỏe của chính trị gia 78 tuổi này kể từ khi bà bị bắt giữ.

Tòa án của chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bà Suu Kyi tổng cộng 33 năm tù giam về các tội tham nhũng, sở hữu bộ đàm trái phép và vi phạm quy định về phòng chống Covid-19.

Hồi tháng 3, đảng NLD của bà Suu Kyi nằm trong số 40 đảng chính trị bị giải thể, sau khi không đáp ứng thời hạn đăng ký bầu cử.

Đài Myawaddy TV thông báo rằng NLD nằm trong số những đảng chưa đăng ký bầu cử nên tự động bị giải thể. Trước đó, NLD cho biết sẽ không cạnh tranh trong cuộc bầu cử mà đảng này cho là phi pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.