Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên án hai băng nhóm bắn nhau vì cờ bạc bịp

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/02/2020 10:37 GMT+7

Sau khi đánh bạc thua hết tiền, Hưng phát hiện Hùng chơi cờ bạc bịp nên tối cùng ngày, nhóm của Hưng và Hồ mang súng, bom xăng, mã tấu 'nghinh chiến' với nhau. Hậu quả, Hồ bị nhóm của Hưng đâm, chém tử vong.

Sau 4 ngày xét xử, sáng 28.2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án 35 bị cáo về các tội giết người, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Long Điền.
Theo đó, Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi, ngụ huyện Long Điền) là chủ mưu trong vụ án bị phạt 15 năm tù giam về tội giết người, 1 năm tù giam về tội đánh bạc, tổng hình phạt mà bị cáo Hưng phải chấp hành là 16 năm tù giam.
Trong vụ án này, có 20 bị cáo khác bị phạt từ 7 tháng đến 15 năm tù giam về các tội đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và giết người; 14 bị cáo còn lại bị phạt tiền, án tù treo đến 2 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, từ 13 - 17 giờ ngày 10.3.2019, tại vườn điều xã Phước Hưng (H.Long Điền), Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Hồ, Nguyễn Văn Hưng cùng hàng chục người khác tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa. Nhưng sau khi thua hết tiền, bị cáo Hưng phát hiện Hồ đưa chén xóc đĩa có gắn con chíp điện tử (camera quan sát từ xa bằng điện thoại) cho bị cáo Hùng xóc. Tối cùng ngày, nhóm của Hưng và Hồ mang theo súng, bom xăng, mã tấu “nghinh chiến” với nhau. Hậu quả, Hồ bị nhóm của bị cáo Hưng đâm, chém tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.