Bà Rịa-Vũng Tàu: Tử vong do xe đầu kéo cán ngang người

Nguyễn Long
Nguyễn Long
12/11/2023 10:39 GMT+7

Sau khi xảy ra va chạm với xe máy khiến một người tử vong tại chỗ, lái xe đầu kéo điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Ngày 12.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) lấy lời khai đối với Huỳnh Thanh Nho (34 tuổi, ngụ Bình Định) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xe đầu kéo cán ngang người làm nam thanh niên tử vong   - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn

CTV

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 11.11, anh B.Q.V (quê Đồng Nai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 60B6 - 904.69 trên quốc lộ 56, hướng từ TP.Bà Rịa đi H.Châu Đức.

Khi đến vòng xoay Đức Mỹ đoạn thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba (H.Châu Đức) thì xe máy của anh V. xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 36H - 018.52 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 86R - 012.77 do Huỳnh Thanh Nho điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 56 chuyển hướng rẽ phải vào đường Hội Bài - Đá Bạc.

Vụ va chạm khiến xe máy ngã xuống đường, anh V. bị xe đầu kéo cán ngang người tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, Nho không dừng phương tiện mà tiếp tục hành trình rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức, Viện KSND H.Châu Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo. Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng đã triệu tập Nho lúc này đang ở tỉnh Bình Thuận đến làm rõ vào tối cùng ngày.

Xem nhanh 12h ngày 12.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.