Bà Rịa-Vũng Tàu: Trưng bày chuyên đề 'Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam'

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/01/2023 17:34 GMT+7

Qua trưng bày chuyên đề 'Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam', Sở VH-TT Bà Rịa-Vũng Tàu đã giới thiệu cho người xem bản đồ, thư tịch cổ của Việt Nam; các nhà hàng hải phương Tây khẳng định quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

Ngày 6.1.2023, tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở VH-TT đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề

NGUYỄN LONG

Trưng bày chuyên đề giới thiệu nhiều bản đồ, thư tịch cổ của Việt Nam và các nhà hàng hải phương Tây từ thế kỷ XV - XIX đã chứng minh về chủ quyền của Việt Nam, quá trình quản lý, bảo vệ và khai thác tại quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa.

Bản đồ của các nhà hàng hải phương Tây vẽ về Trung Quốc không có thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh hải Trung Quốc

NGUYỄN LONG

Những năm đầu mới giải phóng, quần đảo Trường Sa là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngày 28.12.1982 Quốc hội đã ra quyết định thành lập huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa) và huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là TP.Đà Nẵng).

Trưng bày chuyên đề còn giới thiệu những hình ảnh của các lực lượng Hải đoàn 129, Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam; tuyên truyền biển đảo cho ngư dân, cứu nạn tàu nước ngoài bị cháy… và hơn 300 cuốn sách viết về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo đến từ Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các bức tranh vẽ về biển đảo quê hương do học sinh sáng tác

NGUYỄN LONG

Đặc biệt là các tác phẩm tranh vẽ về biển đảo quê hương do các học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáng tác.

Dự kiến trưng bày chuyên đề “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam” kéo dài đến 6.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.