Bà Rịa - Vũng Tàu: Ra khỏi tỉnh về phải khai báo y tế

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/11/2021 09:34 GMT+7

Người dân di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm người dân trong tỉnh di chuyển qua các tỉnh, thành khác và trở lại phải thực hiện khai báo y tế .

Ngày 8.11, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong những ngày qua các ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng liên tục tăng (ngày 6.11 có 96 ca, ngày 7.11 ghi nhận 154 ca). TP.Vũng Tàu và TX.Phú Mỹ là 2 địa phương có số ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng nhiều nhất.

Chùm ca nhiễm Covid-19 ở một công ty trên địa bàn TP.Vũng Tàu

nguyễn long

Phát hiện hàng loạt chùm ca nhiễm trong công ty

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, số lượng ca mắc Covid-19 ghi nhận ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao là tài xế, phụ xe, người đến và trở về từ các tỉnh, thành phố vùng dịch, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

Công nhân, lái xe, phụ xe là đối tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19

nguyễn long

Tại TP.Vũng Tàu, ngày 7.11, ghi nhận 40 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, trong đó 27 ca là công nhân công ty giày. TX.Phú Mỹ có 41 ca ghi nhận ngoài cộng đồng thì có 25 ca là công nhân của công ty gỗ.

H.Châu Đức ghi nhận 8 ca ngoài cộng đồng, trong đó 6 trường hợp là công nhân của 3 công ty.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Từng hộ gia đình, người dân phải cam kết trước khi tiếp nhận người thân, bạn bè, đối tác từ ngoài tỉnh đến thăm (về trong ngày) hoặc cư trú, tạm trú, làm việc phải khai báo y tế, đăng ký với chính quyền địa phương hoặc Công an các xã, phường, thị trấn nơi đến. Người dân chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do không khai báo hoặc khai báo không trung thực.

Covid-19 sáng 8.11: Cả nước 968.684 ca nhiễm, 840.402 ca khỏi | Đã tiếp nhận 124 triệu liều vắc xin

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị người dân di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa phương, bao gồm người dân trong tỉnh di chuyển qua các tỉnh, thành khác và trở lại phải thực hiện khai báo di chuyển nội địa, khai báo y tế và quét mã QR code qua các ứng dụng công nghệ thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.