Bà Rịa-Vũng Tàu: Nữ công nhân tử vong do sốt xuất huyết

Nguyễn Long
Nguyễn Long
09/08/2022 18:18 GMT+7

Nữ công nhân bị sốt, xin nghỉ làm việc để đi truyền dịch, mua thuốc về nhà điều trị, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì tử vong do sốt xuất huyết.

Ngày 9.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết địa phương này có thêm trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Nạn nhân là nữ công nhân 33 tuổi, tạm trú tại tổ 7, khu phố Tân Lộc, P.Phước Hòa (TX.Phú Mỹ).

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa thăm khám một nữ bệnh nhân sốt xuất huyết

nguyễn long

Theo thông tin ban đầu, ngày 26.7, nữ công nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, đau đầu nên xin nghỉ làm và đi truyền dịch, mua thuốc tại phòng mạch tư trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Từ ngày 26 - 29.7, nữ công nhân ở nhà và tự điều trị bệnh nhưng đến 13 giờ ngày 29.7 thì có dấu hiệu mệt mỏi.

Người nhà đưa nữ công nhân đến Trạm y tế P.Phước Hòa thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

18 giờ cùng ngày, do tình trạng sức khỏe nữ công nhân tiên lượng xấu, Bệnh viện Bà Rịa đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Đến ngày 30.7, nữ công nhân đã tử vong do sốt xuất huyết nặng biến chứng sốc, suy gan, suy thận, xuất huyết nặng, nhiễm trùng huyết biến chứng choáng nhiễm trùng.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến nay toàn tỉnh có hơn 8.470 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 12,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 501 ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo và 111 ca nặng, 5 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.