Bà Rịa-Vũng Tàu: Người hành hạ, chăn dắt cháu ruột đi ăn xin tiếp tục hầu tòa

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/03/2022 15:10 GMT+7

Không chỉ hành hạ các cháu ruột của mình và chăn dắt đi ăn xin, Đào Văn Bé còn nhiều lần giao cấu với cháu của mình, khiến nạn nhân 2 lần mang thai.

Ngày 25.3, TAND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đào Văn Bé (26 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị hại là Đ.T.H (kết quả giám định tuổi tháng 3.2021, cháu H. có độ tuổi từ 16 năm 6 tháng đến 17 tuổi - PV), cháu ruột của Bé.

Bị cáo Đào Văn Bé tại phiên tòa sơ thẩm

nguyễn long

Quan hệ làm cháu ruột sinh con đến 2 lần

Theo cáo trạng, Bé là em cùng cha khác mẹ với Đào Thị Gái (40 tuổi, ngụ H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Gái có nhiều đời chồng, sinh được 7 người con, trong đó có Đ.T.H.

Sau khi chồng Gái chết, Bé về Đồng Nai sống chung với mẹ con Gái. Do có mâu thuẫn với mẹ chồng Gái nên cuối năm 2018, Bé dẫn cháu Đ.T.H đi sống lang thang và ăn xin ở tại TP.Bà Rịa và H.Xuyên Mộc.

Trong thời gian sống ở TP.Bà Rịa, Bé thuê phòng trọ và nhiều lần giao cấu với H. Sau đó, tháng 1.2019, Bé đưa H. đến TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc) và gọi mẹ con Gái xuống ở chung, cùng đi xin.

Tại đây, Bé thuê phòng trọ ở riêng với cháu H., còn Gái ở với 5 người con của mình (lúc này, V.T.T.L, con ruột của Gái đang ở TP.HCM) trong phòng trọ khác. Thời điểm này, Bé vẫn thường xuyên quan hệ với cháu H. khiến nạn nhân mang thai và sinh con vào tháng 2.2020.

Con của cháu H. sinh được vài ngày thì bị chị em Bé ôm đi xin ăn, bị bệnh và chết 2 tháng sau đó.

Từ tháng 5 - 6.2020, Bé và Gái đưa các con cháu ở nhiều nơi khác nhau, rồi quay lại TP.Bà Rịa thuê trọ. Tại đây, Bé nhiều lần quan hệ với cháu H., khiến nạn nhân có thai lần 2 và sinh con.

"Treo" tội hiếp dâm

Trong quá trình điều tra, công an còn xác định trong thời gian từ tháng 7-8.2020, tại TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai,) Bé còn có hành vi hiếp dâm cháu ruột mình là V.T.T.L (21 tuổi).

Đào Văn Bé lúc bị bắt giữ

nguyễn long

Tại thời điểm phạm tội, V.T.T.L đã trên 18 tuổi nên vụ án thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu bị hại. Cơ quan CSĐT đã thông báo cho chị V.T.T.L biết để làm đơn yêu cầu khởi tố nhưng L. chưa làm đơn nên chưa có căn cứ xử lý đối với Bé.

Tại phiên tòa, do thiếu vắng Đào Thị Gái và anh Đ.V.N (cậu ruột, người giám hộ cho cháu Đ.T.H) nên HĐXX đã hoãn phiên tòa.

Ảnh

Báo Thanh Niên đã có loạt bài điều tra “Trốn khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ, cậu ruột” phản ánh Bé và Gái chăn dắt các con cháu mình ăn xin. Ngày nào các con cháu mình không xin được 900.000 đồng, Bé và Gái đánh đập, không cho ăn uống.

Năm 2020, lợi dụng lúc Gái không để ý trong lúc chăn dắt các con ăn xin ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 con của Gái đã trốn về nhà bà Phan Thị Rí (mẹ chồng Gái). Bà Rí cùng các thành viên câu lạc bộ SOS TP.Long Khánh và H.Cẩm Mỹ đã đưa 2 con của Gái đến gặp PV Báo Thanh Niên thường trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhờ giúp đỡ (ảnh), đồng thời tìm cách giải cứu các con khác của Gái đang bị chăn dắt ăn xin.

Sau đó, PV Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai để cơ quan chức năng bắt giữ Bé và Gái. Tháng 5.2021, TAND H.Xuyên Mộc xét xử tuyên phạt Đào Văn Bé 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích và hành hạ con cháu. Đào Thị Gái lãnh 6 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội danh trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.