Bà Rịa - Vũng Tàu: Ma túy trôi dạt, vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển gia tăng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/01/2022 11:19 GMT+7

Tình hình mua bán ma túy, vận chuyển xăng dầu trái phép trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp.

Ngày 18.1, đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả khu vực biên giới biển Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng.

Tàu cá chở dầu DO trên biển Côn Đảo bị BĐBP bắt giữ

nguyễn long

Liên tục phát hiện tàu vận chuyển xăng dầu lậu

Đặc biệt, hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển; sản xuất và buôn bán xăng dầu không đáp ứng yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng... Trong năm 2021, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhiều lần bắt giữ các tàu cá vận chuyển dầu DO không có hóa đơn chứng từ.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 20 ngày 13.3.2021, trong quá trình tuần tra trên vùng biển Côn Đảo, tổ tuần tra Tàu BP 13-19-01 - Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Côn Đảo và lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Rịa - Vũng Tàu phát hiện tàu cá ST 92627 TS do Lê Thanh Tú (29 tuổi, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu kiểm tra.

Lúc này, Tú không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi, liên tục nổ súng chỉ thiên.

Khi bắt giữ, trên tàu cá này có khoảng 3.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Tú không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu trên.

BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra tàu cá chở dầu DO không có hóa đơn chứng từ trên vùng biển Côn Đảo

nguyễn long

Trước đó, cũng trên vùng biển Côn Đảo, lúc 15 giờ ngày 8.3, các lực lượng chức năng trên phát hiện tàu cá tỉnh Bến Tre mang biển kiểm soát BT 99889 TS đang vận chuyển 180.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Hay tháng 6.2020, tổ công tác của BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển có tọa độ 07031’950’’N – 104009’007’’E thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì phát hiện tàu hàng biển số BV 789 có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Thuyền trưởng tàu này là ông Somphong Bunsuk (56 tuổi, quốc tịch Thái Lan) cho biết, biển số tàu BV 789 là giả, tên tàu là HAKUYOMARU. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu HAKUYOMARU có 7 người Thái Lan và 6 người Campuchia. Tàu này đang chở 200.000 lít dầu DO nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan về số lượng dầu.

Đại tá Thống cho biết, trong năm 2020 - 2021, BĐBP đã thu giữ hơn nửa triệu lít xăng dầu do các phương tiện vận chuyển, mua bán trái phép trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ma túy đá trôi nổi trên biển

Đại tá Nguyễn Văn Thống cho biết tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển tại địa phương cũng rất phức tạp.

Lực lượng chức năng cân bao ma túy tổng hợp phát hiện trôi nổi trên biển Côn Đảo

nguyễN long

Qua các vụ án về ma túy mà lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ cho thấy phương thức, thủ đoạn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, hoạt động sử dụng trái phép chất ma tuý còn nhiều phức tạp.

Chủng loại ma túy các đối tượng thường mua sử là heroin, ma túy tổng hợp dạng đá, ma túy tổng hợp dạng khay, thuốc lắc, cần sa… Đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, độ tuổi từ 16 đến 40 tuổi, thường là thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, tò mò thiếu hiểu biết, đua đòi.

Lực lượng biên phòng bắt giữ nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy

nguyễn long

Hiện theo thống kê năm 2021 trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 797 người nghiện ma túy (giảm 146 người so với năm 2020).

Mới đây nhất ngày 5.1, trong quá trình đi thu gom rác thải làm sạch bờ biển tại khu vực Bãi Vông (H.Côn Đảo), ông Nguyễn Văn Đảnh (32 tuổi, ngụ khu dân cư số 1, H.Côn Đảo) phát hiện 1 gói ni lông màu xanh, hình dạng giống gói trà, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài nằm ở mép nước.

Số ma túy thu giữ trên biển Côn Đảo

nguyễn long

Ngay sau khi phát hiện, ông Đảnh đã đến Trạm kiểm soát Biên phòng Cỏ Ống thuộc Đồn Biên phòng Côn Đảo trình báo vụ việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định gói ni lông trên có trọng lượng 1 kg là ma túy tổng hợp.

Trước đó, 5 giờ 30 ngày 30.12.2021 cũng tại khu vực Bãi Vông, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Côn Đảo phát hiện 1 bao tải màu trắng in chữ nước ngoài, có kích thước khoảng 80 cm, rộng khoảng 50 cm.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra bên trong bao tải thì phát hiện 20 gói ni lông màu xanh in chữ nước ngoài đều là ma túy tổng hợp (khối lượng khoảng 20 kg).

Đại tá Thống cho biết, trong năm 2021 và đầu năm 2022, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu giữ hơn 25 kg ma túy các loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.