Bà Rịa - Vũng Tàu: Lãnh đạo nhiều địa phương cùng ăn sáng, cà phê với ngư dân

Nguyễn Long
Nguyễn Long
01/04/2023 15:09 GMT+7

Lãnh đạo nhiều địa phương cùng ăn sáng, uống cà phê với ngư dân nhằm tuyên truyền việc không đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài, không tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

 Ngày 1.4, TP.Vũng Tàu tổ chức chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân" quý I năm 2023, có sự tham dự của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Lãnh đạo các địa phương cùng ăn sáng, cà phê với ngư dân  - Ảnh 1.

Ngư dân được tuyên truyền về biển, đảo

NGUYỄN LONG

Tại chương trình, lực lượng chức năng đã tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tổ quốc, tình hình tai nạn lao động trên biển, công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân. Đề nghị chủ tàu cá, ngư dân chấm dứt tình trạng đánh hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Các chủ tàu cá và ngư dân nêu lên những khó khăn trong quá trình đánh bắt hải sản, ngư trường cạn kiệt…

Ở một diễn biến khác, cùng ngày, lãnh đạo UBND TT.Long Hải và xã Phước Tỉnh, Phước Hưng (H.Long Điền) phối hợp Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cũng tổ chức chương trình "Cà phê sáng cùng ngư dân".

Bà Rịa-Vũng Tàu: Lãnh đạo các địa phương cùng ăn sáng, cà phê với ngư dân  - Ảnh 2.

Ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy TT.Long Hải (H.Long Điền) giải thích mức xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

NGUYỄN LONG

Tại đây, chủ tàu cá và ngư dân được lãnh đạo các địa phương, lực lượng biên phòng tuyên truyền về quy định phòng chống khai thác IUU, không tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Các chủ tàu cá và ngư dân còn được giải thích về mức xử phạt đối với phương tiện tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài sẽ bị phạt tiền cả tỉ đồng, tịch thu tàu…

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 1.4, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền cho biết chương trình "Cà phê sáng cùng ngư dân" nằm trong kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

"Chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng chủ tàu cá, ngư dân để họ nắm rõ quy định mà không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp để bị các lực lượng chấp pháp trên biển nước ngoài bắt giữ", ông Hồng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.