Bà Rịa - Vũng Tàu: Lãnh đạo H.Long Điền đến cảng cá tặng quà cho ngư dân vươn khơi

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/02/2024 21:40 GMT+7

Để động viên ngư dân vươn khơi bám biển, lãnh đạo UBND H.Long Điền đến tận các cảng cá thăm hỏi, tặng quà và nhắc nhở không đánh bắt hải sản trái phép.

Trong 2 ngày 14 và 15.2, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến các cảng cá để thăm hỏi, động viên ngư dân vươn khơi bám biển đầu năm.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Lãnh đạo H.Long Điền đến cảng cá tặng quà cho ngư dân vươn khơi- Ảnh 1.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền (bìa phải) tặng quà cho lãnh đạo cảng cá và ngư dân

NGUYỄN LONG

Tại cảng cá Phương Vy (xã Phước Hưng), ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền tặng quà cho các thuyền trưởng và ngư dân. Lãnh đạo UBND H.Long Điền chúc các thuyền trưởng, ngư dân vươn khơi được "thuận buồm xuôi gió", đánh bắt được nhiều hải sản.

Vươn khơi đầu năm, cảng cá Phương Vy có gần 20 tàu cá công suất từ 900 - 1.200 CV cùng 300 thuyền trưởng, thuyền viên xuất bến. Được lãnh đạo huyện động viên, tặng quà, lì xì đầu năm, các thuyền trưởng và ngư dân bày tỏ sự phấn khởi.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Lãnh đạo H.Long Điền đến cảng cá tặng quà cho ngư dân vươn khơi- Ảnh 2.

Ông Lê Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Long Điền (đứng giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị vươn khơi bám biển của các tàu cá

NGUYỄN LONG

Tại cảng cá Tân Phước (xã Phước Tỉnh), ông Lê Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Long Điền thăm hỏi, tặng quà các thuyền trưởng và ngư dân chuẩn bị lên tàu xuất bến. Tại đây có hơn 40 tàu, thuyền có công suất từ 250 CV trở lên xuất bến trong ngày 15.2. Các tàu, thuyền đã chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ra khơi.

Lãnh đạo UBND H.Long Điền nhắc nhở thuyền trưởng, ngư dân trong quá trình vươn khơi bám biển phải luôn giữ thông tin liên lạc chặt chẽ với đất liền, tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác hải sản, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.