Bà Rịa - Vũng Tàu: Lãnh án chung thân vì chém cha vợ tử vong

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/09/2022 20:44 GMT+7

Nghĩ gia đình vợ ngăn cản, không cho mình thăm con, Tĩnh rủ nhóm côn đồ mang theo hung khí đến nhà chém cha vợ tử vong. Bản thân Tĩnh cũng bị em vợ chém gây thương tích 18%.

Ngày 22.9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tĩnh (32 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), người cầm đầu nhóm côn đồ mang hung khí chém chết cha vợ của mình.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

NGUYỄN LONG

Theo cáo trạng, Tĩnh và chị T.T.T (27 tuổi) là vợ chồng, nhưng do phát sinh mâu thuẫn nên từ tháng 9.2021 cả 2 sống ly thân. Chị T. đưa 2 con nhỏ về ở nhà cha mình.

Khoảng 15 giờ ngày 9.12.2021, Tĩnh đến nhà cha vợ là ông T.Đ.T (72 tuổi) để thăm con nhưng không gặp con. Cho rằng cha vợ ngăn cản nên Tĩnh chửi bới rồi bỏ đi. Sau đó, Tĩnh gọi điện cho anh vợ là T.Đ.Thành (29 tuổi) và cả 2 thách thức hẹn đánh nhau tại Nghĩa địa xã Hòa Hội (H.Xuyên Mộc).

Tĩnh về nhà rủ Nguyễn Tiến Thành (28 tuổi, em trai Tĩnh) cùng tìm người đánh nhau với gia đình cha vợ. Sau đó, Tĩnh rủ Phạm Văn Bình (28 tuổi) và Lê Văn Phương Nam (18 tuổi); còn Thành rủ Nguyễn Văn Thôi (22 tuổi) và Bùi Đại Nghĩa (16 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) cùng đi giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, Thôi lấy 4 cây rựa đưa cho Thành, còn Thôi mang theo 1 bình xịt hơi cay. Nghĩa cầm theo 3 cây mã tấu và rủ thêm Nguyễn Phi Hoàng (21 tuổi) đi đánh nhau. Ngoài ra, Thành còn nhờ Nam về nhà lấy 1 khẩu súng hơi mang đến cho Thành.

Sau đó, nhóm Tĩnh cầm theo hung khí đến khu vực gần Nghĩa địa xã Hòa Hội để đánh nhau với anh vợ Tĩnh nhưng anh T.Đ.Thành không đến. Thấy vậy, nhóm của Tĩnh liền kéo đến nhà cha vợ.

Tại đây, Tĩnh đi xe máy vào nhà bố vợ trước, những người còn lại đi theo sau để hỗ trợ.

Thấy Tĩnh đến nhà gây sự, ông T. cầm cây dũ ba khúc, còn anh T.Đ.Thái (21 tuổi, con ông T.) cầm 1 con dao và 1 cục đá từ trong nhà chạy ra chỗ Tĩnh đang đứng. Lúc này, Thành rút súng hơi bắn 1 phát lên trời để thị uy. Tĩnh thấy ông T. và con trai trong nhà xông ra thì chạy đến lấy cây rựa để đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Tĩnh dùng cây rựa chém vào cổ cha vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ do gãy cổ, đứt động mạch… Thấy cha bị chém gục tại chỗ, anh Thái cầm dao xông tới đuổi đánh và chém nhiều nhát vào người Tĩnh nên Tĩnh bỏ chạy. Tĩnh được đưa đi cấp cứu với thương tích 18%.

Nhóm đi chung thấy Tĩnh chém ông T. gục tại chỗ và người nhà của nạn nhân xông ra thì dùng bình xịt hơi cay chống trả rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra xác định, anh Thái chém Tĩnh gây thương tích 18% do thấy bị cáo chém vào cổ cha mình làm nạn nhân gục tại chỗ là thực hiện hành vi trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh (tỷ lệ thương tích của Tĩnh dưới 31%), không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích nên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Thái 2 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tĩnh khai rõ hành vi cùng đồng bọn thừa nhận đến gia đình vợ để gây sự đánh nhau và chính bị cáo đã dùng rựa chém chết cha vợ. HĐXX đã tuyên phạt bị Tĩnh tù chung thân; các bị cáo Thành, Bình, Thôi, Hoàng, Nam và Nghĩa lãnh mức án từ 6 đến 14 năm tù cùng về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.