Bà Rịa – Vũng Tàu: Con rể rủ nhóm bạn về nhà chém cha vợ tử vong

Nguyễn Long
Nguyễn Long
10/12/2021 10:59 GMT+7

Nghĩ gia đình cha vợ không cho mình gặp các con, Tĩnh chửi bới rồi về nhà. Sau đó, Tĩnh rủ thêm nhóm bạn cầm hung khí quay lại nhà cha vợ và chém cha vợ tử vong.

Ngày 10.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Công an H.Xuyên Mộc điều tra vụ án mạng chém cha vợ tại xã Hòa Hội làm 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hung khí mà nhóm của Tĩnh mang đến nhà nạn nhân

CTV

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Tĩnh (30 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, H.Xuyên Mộc) và chị T.T.T (26 tuổi, ngụ xã Hòa Hội) là vợ chồng, có 2 con. Hiện cả 2 đang sống ly thân nên chị T. dẫn 2 con nhỏ về nhà cha ruột là ông Trần Đình Thy (61 tuổi) ở.

Khoảng 15 giờ ngày 9.12, Tĩnh đến nhà cha vợ để thăm 2 con nhưng không gặp. Nghĩ ông Thy giấu không cho mình gặp con nên Tĩnh chửi cha vợ rồi bỏ đi.

Tối cùng ngày, Tĩnh rủ nhóm bạn của mình là Phạm Văn Bình (27 tuổi), Lê Phương Nam (17 tuổi), Bùi Đại Nghĩa (15 tuổi), Nguyễn Văn Thôi (21 tuổi), Nguyễn Phi Hoàng (20 tuổi) và Nguyễn Tiến Thành (27 tuổi) cầm theo rựa, bình xịt hơi cay và súng hơi đến nhà ông Thy.

Tại đây, Tĩnh cầm cây rựa xông vào nhà thì bị em vợ là Trần Đình Thái (20 tuổi) đẩy ra ngoài đường. Tĩnh đã dùng rựa chém trúng cổ ông Thy một nhát. Nhóm bạn đi chung thấy Tĩnh chém trúng cổ ông Thy liền bỏ chạy.

Thấy cha bị chém, anh Thái cầm cục đá đánh Tĩnh và tước được cây rựa, chém nhiều nhát trúng vào lưng, tay của Tĩnh. Hậu quả, ông Thy tử vong do mất máu cấp, Tĩnh bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Liên quan đến vụ án mạng chém cha vợ tử vong, lực lượng công an đã tạm giữ Bình, Nghĩa, Khôi, Nam và truy bắt những người đang bỏ trốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.