Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu làm Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
05/01/2024 18:12 GMT+7

Chiều 5.1, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XIII đã biểu quyết bầu kiện toàn bổ sung một Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Hội nghị đã tiến hành quy trình kiện toàn một Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời tiến hành bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa XIII do các ủy viên này đã chuyển công tác khác.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu làm Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (giữa)

P.N

Với tỷ lệ biểu quyết 100%, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Chánh văn phòng T.Ư Hội LHPN Việt Nam, đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền năm nay 48 tuổi, quê ở xã Quỳnh Gia (H.Quỳnh Phụ, Thái Bình). Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế ngành kế toán, cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hiền đã có quá trình công tác, gắn bó và trưởng thành trong tổ chức Hội LHPN Việt Nam gần 23 năm (từ năm 2001) với nhiều vị trí công tác.

Từ nhiệm kỳ khóa XI (2012 - 2017) đến nay, bà Nguyễn Thị Thu Hiền là Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam, với các vị trí lãnh đạo như: Trưởng ban Kế hoạch - tài chính T.Ư Hội LHPN Việt Nam; Tổng giám đốc Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương (TYM); Chánh văn phòng T.Ư Hội LHPN Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được chỉ định tham gia Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Như vậy, sau kiện toàn, bầu bổ sung, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam gồm có: Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam là bà Hà Thị Nga và 5 phó chủ tịch gồm là các bà Đỗ Thị Thu Thảo, Tôn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hương, Trần Lan Phương, Nguyễn Thị Thu Hiền.

Số lượng 5 phó chủ tịch đảm bảo như đề án nhân sự đã được Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027 thông qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.