Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

26/11/2021 14:04 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 26.11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Văn phòng hội phía nam và các tỉnh, thành tham dự theo hình thức trực tuyến.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nhiệm vụ xuyên suốt là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu cho hội viên và nhân dân 2 nước về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Đồng thời tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp và câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia nhằm xây dựng các hướng đi phát triển kinh tế hiệu quả cho 2 đất nước.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Ươm mầm hữu nghị” để giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên hiểu hơn về phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của đất nước Việt Nam; tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các đoàn y bác sĩ khám bệnh từ thiện cho bà con Campuchia.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2021 - 2026.

sỹ đông

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 140 thành viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2021 - 2026; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao; cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu… đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể ban chấp hành thực hiện tốt nhiệm vụ và phương hướng hoạt động được đại hội thông qua.

Bà Thanh gửi lời tri ân những đóng góp quan trọng của Ban chấp hành khóa 4 góp phần thắt chặt, phát triển bền vững mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước. “Tôi cảm phục những kết quả được làm nên bởi những tấm lòng tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo của những người nay đã 70 - 80 tuổi”, bà Thanh nói đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cấp hội.

Tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết với sự nỗ lực, cố gắng của 2 nước, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục được duy trì, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài.

Trong đó, các cấp hội chủ động triển khai nhiều hình thức hoạt động, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố vững chắc mối quan hệ 2 nước.

TS Lê Hồng Liêm, Phó chủ tịch thường trực phía nam Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP.HCM

sỹ đông

Trong nhiệm kỳ mới, để tiếp tục gìn giữ, tăng cường mối quan hệ của Việt Nam - Campuchia, bà Hoài đề nghị các cấp hội cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo có bứt phá mới trong hợp tác và phát triển; đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phối hợp với Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm tốt công tác thông tin truyền thông về truyền thống hữu nghị 2 nước đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, y tế, giáo dục, thể thao, giao lưu thế hệ trẻ nhằm tăng cường đoàn kết, hữu nghị, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau của nhân dân 2 nước.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.