Bà Nguyễn Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng: Miễn án phí?

Phan Thương
Phan Thương
04/06/2021 12:08 GMT+7

Theo các chuyên gia pháp luật, dù bà Lê Thị Giàu khởi kiện đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỉ đồng, nhưng bà Giàu sẽ được miễn án phí.

Việc doanh nhân Lê Thị Giàu (62 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây) kiện đòi bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, vợ đại gia Dũng “lò vôi”) bồi thường 1.000 tỉ đồng tổn thất vật chất và tinh thần đang có nhiều quan điểm trong dư luận.
Nhiều người khẳng định, việc khởi kiện của bà Lê Thị Giàu là phù hợp, nhằm bảo vệ quyền dân sự của mình được pháp luật quy định.

Bà Lê Thị Giàu.

ẢNH: CTV

Tuy nhiên, án phí trong vụ án sẽ được tính như thế nào, bởi số tiền bà Giàu yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường lên tới 1.000 tỉ đồng.
Luật sư Nguyễn Thành Công (Công ty Đông Phương Luật) nêu, trường hợp bà Giàu khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín thì thuộc trường hợp được miễn án phí theo quy định tại Điểm d, khoản 1, điều 12 Nghị quyết 326/2016 của UBTVQH.
“Có 1 vấn đề quan trọng là bà Giàu trên 60 tuổi, là người cao tuổi theo luật Người cao tuổi nên cũng thuộc trường hợp được miễn án phí, theo điểm đ khoản 1 điều 12 Nghị quyết 326/2016 kể cả phần yêu cầu nằm ngoài nội dung về thiệt hại danh dự, nhân phẩm… trên”, luật sư Công chia sẻ thêm.

Miễn án phí không áp dụng cho người thua kiện

Song, luật sư Công cũng nhấn mạnh: “Quy định miễn án phí nêu trên không áp dụng cho người thua kiện. Khi xét xử, nếu tòa chấp nhận toàn bộ hay một phần yêu cầu của nguyên đơn, thì phía bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng phải chịu án phí trên số tiền bà Hằng buộc phải bồi thường cho bà Giàu”.
Về con số 1.000 tỉ đồng kiện đòi bồi thường của bà Giàu có cơ sở hay không, luật sư Công cho rằng, theo quy định, bồi thường bù đắp tổn hại về danh dự, uy tín cá nhân mức tối đa là 10 lần mức lương cơ sở hiện tại; về sức khỏe bị xâm hại tối đa không quá 50 lần mức lương cơ sở, tức 2 phần này khoảng 96 triệu đồng. Còn các yêu cầu thiệt hại vật chất khác, bà Giàu phải chứng minh được thiệt hại thực tế, trực tiếp và có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại với hành vi của bà Hằng, từ đó tòa sẽ xem xét.
Đến nay, có thể vụ kiện tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng Đặng Lê Nguyễn Vũ chia tài sản chung hơn 7.900 tỉ đồng, đang có mức án phí khủng đối với tranh chấp có giá ngạch.
Cụ thể, với tài sản tranh chấp hơn 7.900 tỉ đồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được 60%, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia 40%.
Theo đó, án phí tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch từ trên 4 triệu đồng, sẽ được tính: 12.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng. Vì vậy, án phí dân sự sơ thẩm, bà Thảo phải chịu là hơn 3,5 tỉ đồng. Án phí dân sự sơ thẩm ông Vũ phải chịu gần 4,8 tỉ đồng.
Riêng đối vụ án bà Lê Thị Giàu kiện bà Nguyễn Phương Hằng, ngoài việc đòi bà Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần 1.000 tỉ đồng vì cho rằng bị bà Hằng xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, bà Giàu còn có nhiều nội dung khởi kiện khác, gồm: buộc bà Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm nguyên đơn và thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp của nguyên đơn; buộc bà Nguyễn Phương Hằng công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên mạng Youtube.
Theo đơn khởi kiện, bà Giàu nêu, trong buổi livestream của bà Hằng vào ngày 14.5, bà Hằng đã đề cập tên mình, và có lời lẽ bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín của bà cũng như thương hiệu sản phẩm do doanh nghiệp bà sản xuất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.