Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam

24/03/2022 18:39 GMT+7

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam theo Điều 331 Bộ luật hình sự về tội 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.

Chiều tối 24.3, nguồn tin PV Thanh Niên cho hay, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Bà Nguyễn Phương Hằng nghe đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam

Công an TP.HCM

Bà Hằng trong một buổi livestream

CHỤP MÀN HÌNH

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan chức năng

catphcm

Tập trung trước cổng biệt thự khi nghe tin Nguyễn Phương Hằng bị bắt

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng ở đường Nguyễn Thông (Q.3), xuất hiện nhiều công an.

Rất đông lực lượng công an, trong đó có CSCĐ đã có mặt tại con đường dẫn vào biệt thự bị can Nguyễn Phương Hằng

đào ngọc thạch

Đến khoảng 20 giờ 45 ngày 24.3, một số cán bộ Công an TP.HCM bắt đầu rời khỏi nhà bà Hằng trên đường Nguyễn Thông. Lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, Công an Q.3 đã thiết lập khu vực phong tỏa khá rộng xung quanh biệt thự Hằng Hữu của bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, bên ngoài, có khá nhiều người vẫn đang tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Đến khoảng 21 giờ 20 cùng ngày (24.3), công tác khám xét biệt thự Hằng Hữu, một trong các nơi ở của bị can Nguyễn Phương Hằng, vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Các lực lượng chức năng đã phong tỏa quanh khu vực biệt thự Hằng Hữu trên đường Nguyễn Thông

duy tính

Cùng ngày, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Xe và lực lượng Công an chạy đến nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng

phan thương - công nguyên

Đường Nguyễn Thông sau tin bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TP.HCM do Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Không ít người hiếu kỳ đã livestream cảnh cơ quan chức năng tiến hành các hoạt động tố tụng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng

Trác Rin

Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự trước nhà bị can Nguyễn Phương Hằng

đào ngọc thạch

CSGT có mặt trước nhà bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tiết giao thông

công nguyên

Một số hình ảnh trước biệt thự bị can Nguyễn Phương Hằng vào chiều tối 24.3

Nhiều người livestream cảnh lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng của bị can Nguyễn Phương Hằng

Đào Ngọc Thạch

Trước đó, Công an TP.HCM đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân. Theo quyết định này, bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16.2 đến 29.4.2022.

Cơ quan chức năng xuất hiện trước Biệt thự Hằng Hữu (đường Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM) cuối giờ chiều 24.3

P.T

Từ năm 2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng gồm: ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Vy Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh…

Cơ quan chức năng xuất hiện trước Biệt thự Hằng Hữu (đường Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM) cuối giờ chiều 24.3

P.T

Các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì bà này liên tục livestream và có các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống" và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.