Ba Lan tiếp nhận lô vũ khí đầu tiên từ Hàn Quốc

06/12/2022 20:42 GMT+7

Hôm 6.12, Ba Lan tiếp nhận lô xe tăng và pháo tự hành đầu tiên mua từ Hàn Quốc , theo một phần của nỗ lực nhằm nâng cao năng lực phòng thủ theo sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tham gia sự kiện tiếp nhận lô vũ khí, khí tài đầu tiên từ Hàn Quốc hôm 6.12

afp

Là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ba Lan giáp biên giới với cả Nga và Ukraine. Chính quyền Warsaw đẩy mạnh việc mua vũ khí sau khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tháng 7, Ba Lan ký hợp đồng mua vũ khí, khí tài của Hàn Quốc, bao gồm xe tăng, pháo và tiêm kích.

Tại sự kiện tiếp nhận xe tăng và pháo tự hành ở cảng Gdynia thuộc thành phố cùng tên hôm 6.12, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh Warsaw cần số vũ khí trên để ngăn chặn nguy cơ bị tấn công trong tương lai.

Sự kiện tiếp nhận xe tăng và lựu pháo diễn ra ở cảng Gdynia hôm 6.12

afp

Theo một phần của thỏa thuận, Ba Lan ban đầu mua 180 xe tăng K2 Black Panther (Báo đen) do Hyundai Rotem sản xuất trước khi tiếp nhận hơn 800 phiên bản đặc biệt của dòng xe tăng này là K2PL. Dự kiến việc sản xuất K2PL sẽ được khởi động ở Ba Lan vào năm 2026.

Warsaw cũng mua 48 khẩu pháo tự hành K9 trong năm nay, với kế hoạch mua thêm 600 khẩu vào năm 2024. Kế hoạch sản xuất dòng pháo tự hành này tại Ba Lan sẽ được tiến hành từ năm 2026.

Đưa tên lửa Patriot đến Ba Lan, NATO có nguy cơ can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine?

Bên cạnh vũ khí, khí tài của Hàn Quốc, Ba Lan tháng 7 thông báo sẽ mua 32 chiếc trực thăng quân sự đa nhiệm AW149 từ nhà thầu Ý Leonardo với giá 1,75 tỉ euro.

Ba Lan cũng đặt hàng 366 xe tăng Abrams của Mỹ và các hệ thống tên lửa đất đối không do châu Âu sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.