Ba Lan sẽ mua vũ khí Hàn Quốc nào sau khi viện trợ quân sự Ukraine?

02/08/2022 08:25 GMT+7

Ngày 26.7, CNN đưa tin Hàn Quốc ">Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo nước này sẽ mua 980 xe tăng dựa trên dòng xe K2 của Hàn Quốc, 648 khẩu pháo tự hành K9 và 48 chiến đấu cơ FA-50 từ Hàn Quốc. Sự bổ sung này nhằm thay thế số vũ khí đã viện trợ cho Ukraine. Warsaw không công bố giá trị cụ thể của giao dịch.

180 xe tăng K2 đầu tiên do Hyundai Rotem chế tạo và trang bị pháo 120 mm tự động nạp đạn dự kiến sẽ xuất xưởng trong năm nay. 800 xe tăng nâng cấp sẽ được sản xuất ở Ba Lan từ năm 2026.

48 khẩu pháo K9 đầu tiên do Hanwha Defense sản xuất sẽ được giao hàng trong năm nay. Lô 600 khẩu thứ 2 sẽ bắt đầu trong năm 2024. Và đến năm 2025, việc sản xuất loại vũ khí này sẽ diễn ra ở Ba Lan.

Trước đó, ngày 22.7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đăng trên Twitter cá nhân rằng thỏa thuận này sẽ “tăng cường đáng kể an ninh Ba Lan và sức mạnh của quân đội Ba Lan”.

Xe tăng K2 của Hàn Quốc.

Ông Leif-Eric Easley, Phó giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nữ Ewha ở Seoul, cho biết thỏa thuận vũ khí trên có nguồn gốc từ chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in. Ông Moon là người đã tìm kiếm hợp đồng lớn ở nước ngoài để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol, người kế nhiệm của ông Moon, cũng muốn thúc đẩy xuất khẩu tương tự.

Cũng theo vị giáo sư này, xung đột ở Ukraine đã gia tăng cổ phần địa chính trị đối với Seoul. Theo ông, giao dịch vũ khí tiềm năng với Ba Lan, là một thành viên NATO, đồng nghĩa với việc Hàn Quốc sẽ chia sẻ “gánh nặng bảo vệ trật tự quốc tế”.

Hiện tại, Ba Lan là một trong những quốc gia liên tục gửi vũ khí cho Ukraine trong xung đột với Nga. Nước này đã gửi hơn 200 xe tăng và pháo tự hành cho Ukraine.

Trong chuyến thăm Seoul hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho hay xung đột ở Ukraine cho thấy nhu cầu cấp bách của Ba Lan đối với vũ khí Hàn Quốc. Ông nói Hàn Quốc và Ba Lan đối mặt với tình hình an ninh tương tự và vì vậy cần các vũ khí giống nhau.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự tỏ ra nghi ngờ độ tương hợp của các vũ khí Hàn Quốc đối với châu Âu. Ông Nicholas Drummond, nhà phân tích công nghiệp quốc phòng chuyên về tác chiến bộ binh, cho biết xe tăng K2 về cơ bản là một phiên bản có năng lực kém hơn xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của Đức. Chuyên gia này cho rằng các thiết bị chế tạo ở châu Á còn có thể đối mặt với các vấn đề về chuỗi cung ứng trong một cuộc chiến ở châu Âu.

Ba Lan xuất khẩu vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.