‘Bà hỏa’ xóa sổ hoàn toàn một ngôi làng nữa ở Canada

Khánh An
Khánh An
07/08/2021 10:07 GMT+7

Ngôi làng thứ 2 bị thiêu rụi trong đợt hỏa hoạn năm nay ở Canada do biến đổi khí hậu.

Tờ The Guardian ngày 7.8 đưa tin một ngôi làng thứ 2 ở miền tây Canada bị thiêu hủy bởi hỏa hoạn, trong khi khu vực này tìm cách ngăn chặn thiệt hại gây ra do biến đổi khí hậu.
Giới chức địa phương cho biết làng Monte Lake tại tỉnh bang British Columbia có thể đã thiệt hại nặng nề, nhưng điều kiện hiện tại quá nguy hiểm để có thể tiếp cận. Ngôi làng này là địa điểm du lịch hè nổi tiếng và có gần 3.000 dân.
Vào tối 5.8, đám cháy White Rock Lake lan qua một xa lộ và tăng tốc đến làng Monte Lake. Người dân đã được lệnh sơ tán và chưa có thông tin về thương vong.
Theo ông Ken Gillis, quan chức vùng Thompson-Nicola, đám cháy này lan đến 18 km chỉ trong vòng 8 giờ. “Nhiều lính cứu hỏa nói rằng các đám cháy năm nay diễn tiến theo cách mà họ chưa bao giờ thấy, khi quá mức hung hãn và hầu như không thể chặn đầu chúng”, ông cho biết.
Đám cháy hiện có diện tích 325 km2 và gió mạnh đang khiến đám cháy lan nhanh. Tháng trước, một đám cháy khác thiêu rụi làng Lytton ở British Columbia khiến 2 người thiệt mạng.
Giới chuyên môn cho rằng đợt nắng nóng trước đó đã kéo theo đợt cháy rừng trầm trọng ở phía tây Canada, trong khi điều kiện khô do biến đổi khí hậu khiến các vụ cháy có thể xảy ra nhiều hơn trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.