Ba đội chơi đồng loạt bị loại ở 'Sàn đấu vũ đạo'

07/11/2021 12:43 GMT+7

Ba đội thi Phạm Đình Thái Ngân - STE Thông, JayL - B.O.P và Mon Hoàng Anh - Toàn Trung phải chia tay chương trình Sàn đấu vũ đạo vì không thể vượt qua được thử thách của ban giám khảo.

Chủ đề Đạo cụ được xem là một thử thách lớn đối với các thí sinh tại Sàn đấu vũ đạo. Vì không chỉ đơn giản là mang chúng lên sân khấu mà còn phải thể hiện sự sáng tạo đối với đạo cụ đó. Trong đêm thi này, đội của JayL - B.O.P đã không xử lí tốt được chiếc nón lá trong tiết mục của mình

btc

Chọn ca khúc Kẻ cắp gặp bà già để kể một câu chuyện ma mị ở viện bảo tàng gây nên sự khó hiểu cho ban giám khảo. Đồng thời, thông điệp về bóng tối và sự tự do cũng khai thác một cách lan man và không sâu sắc

btc

Thêm nữa, giám khảo John Huy Trần còn đánh giá phần âm nhạc và câu chuyện của màn trình diễn này không liên quan đến nhau, đồng thời, việc JayL và B.O.P thêm thắt quá nhiều chi tiết vào bài nhảy khiến màn trình diễn bị rối rắm. Vì vậy, cả hai phải chấp nhận dừng cuộc chơi tại đêm thi này

btc

Tận dụng sức hút của bộ phim Mắt biếc, Phạm Đình Thái Ngân tiếp tục sử dụng cốt truyện này trên nền nhạc Trốn tìm của Đen Vâu để thể hiện khả năng vũ đạo của mình. Ngoài gậy tre, nam ca sĩ và biên đạo STE Thông còn đầu tư nhiều đạo cụ khác như nhánh dừa, quả thị, bông cúc... Với phần trình diễn này, giám khảo Noo Phước Thịnh dành lời khen cho Phạm Đình Thái Ngân vì phong thái bình tĩnh, tự tin, thoải mái và cảm nhịp tốt hơn những phần thi đầu tiên

btc

Tuy nhiên, bộ đôi vẫn chưa nhận được đánh giá cao từ John Huy Trần và Cường Seven vì cả hai giám khảo đều cho rằng đội của giọng ca Từ đó chưa sử dụng các đạo cụ triệt để và sáng tạo. Hơn thế nữa, vì không giữ được phong độ ổn định nên đội của Phạm Đình Thái Ngân nhận số điểm thấp và bị loại

btc

Mon Hoàng Anh và Toàn Trung cũng nhận kết quả kém vì tiết mục không gây được ấn tượng và thông điệp khá khó hiểu. Đây là đội chơi thứ ba bị loại trong đêm thi chủ đề Đạo cụ. Điều này khiến khán giả không khỏi bất ngờ

btc

Trái ngược với các thí sinh nam, Liz Kim Cương liên tiếp thu hút sự chú ý bằng các màn trình diễn đặc sắc và hấp dẫn. Trên nền nhạc ca khúc Chân ái, nữ ca sĩ đã mang nghệ thuật hát bội lên sân khấu vũ đạo và tạo nên sự bùng nổ với câu chuyện Hồ Nguyệt Cô hóa cáo

btc

Giám khảo Cường Seven khẳng định đây là cặp đôi mạnh và khuyên các đội còn lại phải dè chừng. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh cũng thừa nhận bản thân vẫn chưa thoát ra khỏi tiết mục vì quá nhập tâm cũng như anh không tìm được chỗ nào để chê. Chính vì thế, đội của nữ ca sĩ nhận được hai điểm 10 từ giám khảo Noo Phước Thịnh - Cường Seven và 9,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần

btc

Trở lại với hình ảnh dễ thương, hồn nhiên và vui tươi, Hậu Hoàng và nhóm Quê Hương ngay lập tức giành được số điểm cao. Chọn bản hit Tình bạn diệu kỳ, Hậu Hoàng khiến dàn giám khảo thích thú khi đưa mọi người về với tuổi thơ và những trò chơi dân gian. Đặc biệt, các đạo cụ thúng, rổ cũng được cả đội khai thác một cách tối ưu nhất

btc

Giám khảo khách mời Cường Seven phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng vì tiết mục xuất sắc của Thúy Hậu - Ngọc Tân. Bên cạnh đó, giám khảo khó tính John Huy Trần cũng phấn khích với tạo hình dễ thương của nữ YouTuber. Vì ngang tài ngang sức nên đội của Hậu Hoàng và Liz Kim Cương cùng nhau nhận giải thưởng nhất tuần của Sàn đấu vũ đạo

btc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.