Ba đội bảng F cùng vào tứ kết bóng đá nữ Olympic 2012

31/07/2012 22:34 GMT+7

(TNO) Canada đã lội ngược dòng để cầm hòa Thụy Điển 2-2 trong khi Nhật Bản bị Nam Phi chia điểm với tỷ số 0-0. Kết quả này đã đưa ba đội tại bảng F là Thụy Điển, Nhật Bản và Canada vào tứ kết môn bóng đá nữ Olympic 2012.

(TNO) Canada đã lội ngược dòng để cầm hòa Thụy Điển 2-2 trong khi Nhật Bản bị Nam Phi chia điểm với tỷ số 0-0. Kết quả này đã đưa ba đội tại bảng F là Thụy Điển, Nhật Bản và Canada vào tứ kết môn bóng đá nữ Olympic 2012.

>> Nhầm lẫn tai hại của ban tổ chức Olympic 2012
>> Vé xem Olympic 2012: kẻ ăn không hết, người lần không ra
>> Tây Ban Nha vỡ mộng Olympic khi bị loại sớm


Tuyển nữ Thụy Điển vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng F - Ảnh: Reuters

Theo quy định của môn bóng đá nữ Olympic 2012, hai đội đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Hai vé còn lại dành cho hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất ở ba bảng.

Tại bảng F, với việc giành được 3 điểm trong trận thắng Nam Phi ở lượt đấu trước, Canada chỉ cần hòa là sẽ giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm đến các kết quả khác.

Dù vậy, có vẻ như thầy trò HLV John Herdman muốn giành vé chính thức vào tứ kết. Bởi họ đã tràn lên tấn công ngay từ đầu trận. Canada giành quyền kiểm soát thế trận và tạo ra sóng gió trước khung thành Thụy Điển.

Tuy nhiên, với bản lĩnh và chất lượng đội hình trội hơn, đội bóng Bắc Âu dần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Không chỉ vậy, các học trò của HLV Thomas Dennerby còn rất biết cách tận dụng sơ hở của đối phương để vươn lên dẫn trước.

Chỉ trong vòng 2 phút, Thụy Điển có liên tiếp hai bàn thắng. Phút 14, Marie Hammarstrom mở tỷ số cho Thụy Điển khi đệm bóng chính xác từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội bên cánh phải.

Tiếp đó, pha lao ra bắt bóng hụt của thủ môn McLeod bên phía Canada đã tạo điều kiện cho Sofia Jakobsson dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Thụy Điển.


Tancredi (14) ghi cả hai bàn thắng cho Canada - Ảnh: AFP

Hai bàn thắng đó đã đẩy Canada vào thế không còn gì để mất và họ tràn lên tấn công. Nỗ lực của đội bóng Bắc Mỹ đã được đền đáp ở cuối hiệp 1 khi Melissa Tancredi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1.

Bàn thắng đó đã giúp trận đấu trở nên sôi nổi hơn trong hiệp 2. Ngay sau giờ nghỉ, Canada liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 42, tiền vệ D. Matheson suýt chút nữa đã có thể san bằng cách biệt khi đối mặt với thủ môn Thụy Điển nhưng lại dứt điểm không thành công.

Kiên trì tấn công, Canada cuối cùng cũng có được bàn thắng gỡ hòa quý giá ở cuối trận. Phút 84, lại là Tancredi lao vào đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới thủ môn Lindahl bên phía Thụy Điển.

Không dừng lại ở đó, trong những phút cuối trận, đội bóng Bắc Mỹ vẫn tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm.


Nhật Bản (áo đỏ) bị Nam Phi cầm chân - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu còn lại, đội đương kim vô địch thế giới Nhật Bản đã gặp khá nhiều khó khăn trước Nam Phi. Dù ép sân trong phần lớn trận đấu nhưng các cô gái đến từ xứ sở mặt trời mọc không thể vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của đối phương và đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Với các kết quả này, Thụy Điển vẫn giữ vững được ngôi đầu bảng F. Có cùng 5 điểm nhưng Nhật Bản đứng thứ hai do thua về hiệu số bàn thắng thua. Canada đứng thứ ba với 4 điểm nhưng vẫn giành quyền vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội có thành tích tốt nhất.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.