Bà Đào Hồng Lan: Bộ Y tế đang triển khai giải pháp nâng cao năng lực y tế các cấp

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/04/2023 12:40 GMT+7

Phát biểu tại lễ mít tinh Ngày sức khỏe thế giới năm 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã và đang triển khai các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để từng bước khắc phục khó khăn, thách thức…

Ngày 8.4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít tinh Ngày sức khỏe thế giới năm 2023 với chủ đề "Sức khỏe cho mọi người", do Bộ Y tế phối hợp với T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà; Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam Angela Pratt…

Bà Đào Hồng Lan: Bộ Y tế đang triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh

ĐĂNG HẢI

Truyền tải thông điệp về phòng, chống bệnh tật

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thực tế cho thấy, thế giới vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn về y tế, nhất là khi đại dịch Covid-19 chưa kết thúc; các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi thường xuyên xuất hiện; nguồn lực đầu tư cho y tế trước các mối đe dọa khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia, những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu…

"Những thách thức này chỉ có thể được giải quyết thông qua cam kết chính trị vững chắc và hợp tác toàn diện về y tế của các quốc gia trên toàn cầu. Cùng với đó là sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và của mỗi người dân ở mỗi quốc gia. Có thể nhận định rằng, mục tiêu đạt được "Sức khỏe cho mọi người" ngày nay vẫn quan trọng như cách đây 75 năm", bà Đào Hồng Lan chia sẻ.

Bà Đào Hồng Lan: Bộ Y tế đang triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn - Ảnh 2.

Bà Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ

ĐĂNG HẢI

Bà Đào Hồng Lan cũng khẳng định: "Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về xây dựng hành lang pháp lý, triển khai các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để từng bước khắc phục khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực y tế các cấp, các cơ sở y tế từ T.Ư đến địa phương, nhằm đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, nâng cao và chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Theo bà Đào Hồng Lan, chương trình được tổ chức với mong muốn truyền tải thông điệp về thực hành nâng cao sức khỏe để phòng, chống bệnh tật, thay đổi cuộc sống và vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Bà Đào Hồng Lan: Bộ Y tế đang triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn - Ảnh 3.

Các y bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người dân tại chương trình

ĐĂNG HẢI

"Đồng thời, đây cũng là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhìn lại những thành công về sức khỏe cộng đồng đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống trong hơn 7 thập kỷ qua; những thách thức đang diễn ra và cùng thúc đẩy hành động để giải quyết trong thời gian tới", bà Đào Hồng Lan nói.

Khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người dân

Tại chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã công bố thành lập 6 đơn vị trực thuộc, gồm: Mạng lưới thầy thuốc trẻ 585; Hệ sinh thái tình nguyện y khoa; Liên chi hội Thầy thuốc trẻ chuyên ngành ung bướu Việt Nam; Liên chi hội Dược sĩ trẻ Việt Nam; Mạng lưới các nhà khoa học trẻ ngành y tế toàn cầu; Liên chi hội Da liễu trẻ Việt Nam.

Bà Đào Hồng Lan: Bộ Y tế đang triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn - Ảnh 4.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng 6 đơn vị trực thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

ĐĂNG HẢI

Đây là chương trình nhằm hưởng ứng năm chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên, chương trình tăng cường y tế cơ sở của Bộ Y tế và đẩy mạnh hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên, hướng hoạt động tình nguyện theo hướng chuyên sâu, lâu dài, hiệu quả.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi động thành lập các đơn vị trực thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; tham gia bài đồng diễn dân vũ và hoạt động đi bộ vì sức khỏe.

Bà Đào Hồng Lan: Bộ Y tế đang triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn - Ảnh 5.

Đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới

ĐĂNG HẢI

Nhân dịp này, hàng nghìn người dân trên địa bàn Hà Nội đã được khám, sàng lọc bệnh và tư vấn sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa bởi hơn 150 y bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn tại Hà Nội; được nhận quà tặng từ các nhà tài trợ với tổng giá trị hơn 5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.