Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh trúng cử chức Phó chủ tịch nước

08/04/2016 09:57 GMT+7

Theo kết quả kiểm phiếu vừa công bố sáng nay (8.4), với 450 phiếu thuận, chiếm tỷ lệ hơn 91% đại biểu tham gia bỏ phiếu, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đắc cử chức Phó chủ tịch nước .

Theo kết quả kiểm phiếu vừa công bố sáng nay (8.4), với 450 phiếu thuận, chiếm tỷ lệ hơn 91% đại biểu tham gia bỏ phiếu, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đắc cử chức Phó chủ tịch nước.

Tân Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc ThịnhTân Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Theo tờ trình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội ngày hôm qua 7.4, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, thạc sĩ xây dựng Đảng, đã từng đảm nhiệm các chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khoá XII, Đại biểu quốc hội khóa 13.
Sáng cùng ngày, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu và công bố kết quả: Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng khóa XII trúng cử chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Trí, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư trúng cử chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.