Bà Đàm Bích Thủy thêm công việc mới sau khi chia tay Trường ĐH Fulbright Việt Nam

19/06/2023 19:39 GMT+7

Bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch sáng lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam, vừa chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison (Hà Nội).

Ngày 19.6, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch sáng lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam, cho biết từ thời điểm này, bà sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison (Hà Nội). 

Bà Đàm Bích Thủy có thêm công việc mới sau khi chia tay Trường ĐH Fulbright Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Đàm Bích Thuỷ

Bà Thủy cho biết công việc của bà sắp tới tại Edison chủ yếu là cố vấn, đưa ra các lời khuyên để trường phát triển theo hướng giáo dục khai phóng. 

Thông báo từ lãnh đạo Trường Edison cũng cho biết trong vai trò mới, bà Thủy sẽ dẫn dắt Hội đồng cố vấn bao gồm các chuyên gia giáo dục, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội... tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và mong muốn đóng góp vào nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế cho học sinh Việt Nam.

"Với tôi, giáo dục là một công việc hết sức thú vị vì tất cả chúng ta đều có thể tham gia vào quá trình đó từ lúc thức giấc cho đến khi chúng ta chìm vào giấc ngủ cuối ngày. Nó cũng là một hoạt động có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến từng cá nhân cũng như cả một quốc gia",  bà Thủy lý giải vì sao mình vẫn tiếp tục gắn bó với giáo dục sau khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch sáng lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam vào cuối tháng 6 này sau 8 năm gắn bó.

Hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison được thành lập từ năm 2017 với hai cơ sở tại khu đô thị Ecopark, Hưng Yên và Khu đô thị Mailand, Hà Nội với gần 2.000 học sinh. Edison là một trong 12 trường học điển hình toàn cầu (Microsoft Showcase School) đầu tiên của Việt Nam.

Bà Đàm Bích Thủy có thêm công việc mới sau khi chia tay Trường ĐH Fulbright Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Đàm Bích Thủy trong thời gian đầu tiên về Trường ĐH Fulbright Việt Nam. Thời gian đã trôi qua 8 năm cho đến khi bà từ nhiệm vào cuối tháng này.

Trước đó, Tổ chức giáo dục Equest cũng đã công bố bà Đàm Bích Thủy sẽ tham gia Hội đồng quản trị của tổ chức này với tư cách thành viên độc lập và đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai các mô hình giáo dục đại học mà tổ chức này đang theo đuổi, trong đó có nỗ lực mở rộng chương trình đại học Mỹ 4 năm Broward College trên toàn quốc.

Bà Đàm Bích Thủy sinh năm 1961, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị tại ĐH Harvard và thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Wharton, ĐH Pennsylvania (Mỹ). Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton, bà gia nhập Ngân hàng ANZ ở Singapore để hỗ trợ thiết lập và vận hành mảng đầu tư của Ngân hàng ANZ ở châu Á. Tại Ngân hàng ANZ ở Singapore, bà nắm giữ một số vị trí như Giám đốc tài chính dự án dầu khí, đứng đầu bộ phận quản lý sử dụng tài nguyên của ANZ cho toàn châu Á, Giám đốc phát triển khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2005, bà được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ANZ Việt Nam và trở thành người Việt Nam đầu tiên lãnh đạo hoạt động của một ngân hàng quốc tế trong nước. Bà Thủy đảm nhiệm vị trí này đến năm 2015.

Năm 2016, bà Đàm Bích Thủy trở thành Chủ tịch sáng lập của Trường ĐH Fulbright Việt Nam khi dự án được Chính phủ Việt Nam cấp phép thành lập. Ngày 24.6 này, bà sẽ tham dự buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng của sinh viên với vai trò Chủ tịch sáng lập của nhà trường. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.