Bá Cường 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Làm bạn với vợ cũ sau ly hôn

19/03/2024 08:40 GMT+7

Diễn viên Bá Cường vừa có những trải lòng về công việc, đồng thời tiết lộ cuộc sống bố đơn thân sau đổ vỡ hôn nhân.

Bá Cường 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Làm bạn với vợ cũ sau ly hôn- Ảnh 1.

Từng được chú ý với vai trò diễn viên song ở hiện tại, Bá Cường muốn phát triển trong lĩnh vực đạo diễn

FBNV

Bá Cường sinh năm 1983, từng tham gia các phim như Lênh đênh phận bạc, Miền đất phúc… Tên tuổi của anh được chú ý hơn nhờ tác phẩm Những đứa con biệt động Sài Gòn. Sau này, Bá Cường chuyển sang làm nhà sản xuất, đạo diễn phim Võ sinh đại chiến song lại không mấy khả quan khi ra rạp.

Chia sẻ với chúng tôi, Bá Cường nói thất bại của bộ phim trên phòng vé khiến anh mất trắng 3 căn nhà. Thời gian đầu, anh áp lực đến mức muốn từ bỏ. Tuy nhiên ở hiện tại, nam đạo diễn đã vượt qua rào cản tâm lý để tiếp tục trở lại với dòng phim thuộc thể loại trinh thám, dù biết rằng đây là một hướng đi khó, mạo hiểm.

Diễn viên Những đứa con biệt động Sài Gòn tự tin vào sự trở lại lần này của mình. Bá Cường cho biết để chuẩn bị cho series Thriller: Giác quan thứ 8, anh mất 2 năm lên kịch bản và dành 6 tháng phục vụ cho công tác tìm kiếm diễn viên. “Dù biết rằng sẽ có rủi ro, mạo hiểm nhưng tôi sẵn sàng đối mặt với điều đó để thỏa mãn niềm đam mê của mình”, anh trải lòng.

Bá Cường 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Làm bạn với vợ cũ sau ly hôn- Ảnh 2.

Trở lại với phim ảnh sau 3 năm, Bá Cường tự tin vào sự chuẩn bị chỉn chu của mình dành cho tác phẩm mới

NVCC

Để thực hiện một dự án phim, Bá Cường cho rằng việc kêu gọi đầu tư là bài toán khó, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, nam đạo diễn không cho phép mình bỏ cuộc. Anh càng quyết tâm vận dụng những kinh nghiệm có được từ 24 năm làm nghề để mang vào tác phẩm lần này. “Chỉ cần tôi đầu tư cho tác phẩm của mình thật tâm thì một ngày nào đó tôi sẽ có được nhiều thứ”, anh lạc quan.

Mạo hiểm đầu tư vào phim ảnh thay vì kinh doanh để chăm lo cho cuộc sống, Bá Cường thừa nhận “không làm gì tốt hơn làm phim”. Nam đạo diễn khẳng định mục tiêu của mình không phải trở thành người giàu có hay tìm kiếm danh tiếng. “Làm nghề 24 năm, tôi đã đi một chặng đường dài với nhiều biến cố. Điều tôi muốn bây giờ là được sống trọn vẹn với đam mê”, đạo diễn 8X bộc bạch.

Việc Bá Cường theo đuổi sự nghiệp đạo diễn khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi trước đó, tên tuổi anh được biết đến nhờ vai trò diễn viên. Sao phim Những đứa con biệt động Sài Gòn thừa nhận diễn xuất chỉ là niềm vui, còn đạo diễn mới là đam mê thật sự. “Tôi rất thích cảm giác đứng phía sau chỉ đạo, hỗ trợ cho mọi người để tạo nên một tác phẩm hay”, anh bộc bạch.

Bá Cường 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Làm bạn với vợ cũ sau ly hôn- Ảnh 3.

Bá Cường giữ mối quan hệ văn minh vợ cũ để cùng chăm sóc con trai

NVCC

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Bá Cường hiện là bố đơn thân. Dù bận rộn với công việc song diễn viên Miền đất phúc vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chăm sóc con trai 13 tuổi. Để có thể làm tốt vai trò một người bố, đặc biệt là khi con bước vào giai đoạn dậy thì không đơn giản. Vì vậy, anh tham gia các khóa học, xem con như một người bạn để sẵn sàng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Bá Cường tiết lộ sau ly hôn, anh vẫn giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ để cùng chăm sóc con. "Thậm chí tôi còn chơi thân với chồng hiện tại của cô ấy. Để giữ được mối quan hệ như vậy, chân thành là điều quan trọng. Tôi suy nghĩ thoáng hơn nên chúng tôi chơi thân cũng hơn 8 năm rồi. Trước đây chúng tôi dừng lại là vì hết duyên. Có những người chỉ có thể làm bạn chứ không làm vợ được", nam diễn viên 8X thẳng thắn.

Sao phim Những đứa con biệt động Sài Gòn không ngại chuyện con chung con riêng khi bước vào một mối quan hệ. Anh cho biết con trai là người hiểu chuyện. Bên cạnh đó, gia đình của Bá Cường và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt, khiến con không gặp nhiều vấn đề sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi". "Thậm chí con trai tôi còn thấy mình được thêm chứ không mất gì. May mắn là con trai tôi rất ngoan", anh tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.