Bà con Hòa Bình leo lên đỉnh núi, háo hức xem cua rơ xe đạp trổ tài

16/05/2022 10:12 GMT+7

Tại SEA Games 31 , môn xe đạp được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình và bà con địa phương đã rủ nhau đi xem rất đông tạo ra không khí rất náo nức.

Bác Bùi Mai Định, một người dân ở Hòa Bình chia sẻ: “SEA Games 31 tổ chức tại sân nhà nên chúng tôi rất phấn khởi, kéo nhau đi xem rất đông. Từ sáng sớm, bà nhà tôi đã nấu nồi cơm to và chúng tôi ăn no xong mới ra chỗ thi đấu. Công việc cất hết cả lại, đi xem VĐV thi đấu đã. Không phải lúc nào cũng được tận mắt xem SEA Games ngay tại quê hương mình”.

Môn xe đạp đã khởi tranh ngày 15.5 và hàng nghìn khán giả ở Hòa Bình ra hiện trường cổ vũ cho các VĐV.

Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam kiêm phụ trách bộ môn xe đạp Tổng cục TDTT Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, SEA Games 31 có tổng cộng 12 bộ huy chương (cả đường trường lẫn địa hình). Mục tiêu của xe đạp Việt Nam là phấn đấu đoạt 5 HCV và đặt kỳ vọng cao vào các cua rơ nữ.

Bà con nô nức đi xem đua xe đạp

NHUNG TRANG

Cung đường đua xe đạp địa hình tại Hòa Bình

NHUNG TRANG

Bà con leo lên núi xem xe đạp

NHUNG TRANG

Đội tuyển xe đạp Việt Nam có nhiều VĐV tài năng nên chỉ tiêu 5 HCV có thể được hoàn thành. Chúng ta có nhà đương kim vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật cùng dàn tuyển thủ nữ đồng đều như Nguyễn Thị Thu Mai, Bùi Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Kim Cương, Việt Nam có thể đoạt cú đúp HCV nội dung xuất phát đồng hàng nữ cá nhân và đồng đội xe đạp đường trường.

Ở các nội dung địa hình, Đinh Thị Như Quỳnh, Cà Thị Thơm hướng đến bảo vệ thành công cả HCV lẫn HCB nội dung băng đồng nữ. Ở xe đạp đường trường nam, các tay đua Việt Nam cũng kỳ vọng tạo nên bất ngờ cho các đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.