Ba chị em ruột đám cưới chung một ngày, 4 họ đãi hơn ngàn khách

13/07/2016 10:46 GMT+7

Vì từ nhỏ đến lớn làm gì cũng có nhau và có chung sở thích nên ba chị em Thùy Dương, Thùy Trâm, Thùy Tiên đã tổ chức đám cưới chung một ngày với gần 1.500 khách tham dự.

Mới đây những bức hình về ba cặp cô dâu, chú rể chung một tiệc cưới được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Ngay sau khi đăng tải, nhiều người đã ngạc nhiên và chúc phúc cho ba cặp đôi trong đám cưới đặc biệt này.
Theo tìm hiểu, đám cưới trên đúng là của ba chị em ruột: Nguyễn Ngọc Thùy Dương (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Thùy Trâm (21 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thùy Tiên (20 tuổi).
Chiều 12.7, trao đổi cùng Thanh Niên, chị cả Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết đám cưới chung của ba chị em vừa được tổ chức vào ngày 10.7 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Để có nhiều thời gian hơn trong chuyến về thăm gia đình, ba chị em Thùy Dương đã tổ chức đám cưới chung một tiệc
Để có nhiều thời gian hơn trong chuyến về thăm gia đình, ba chị em Thùy Dương đã tổ chức đám cưới chung một tiệc
Đám cưới 3 trong 1 vì phải về nước
“Từ trước đến nay ba chị em mình đều chơi chung, mặc đồ cũng giống nhau, đi đâu cũng có nhau. Đến khi lớn có người yêu thì cũng ba cặp đi chơi chung với nhau luôn nên quyết định tổ chức đám cưới chung một ngày để tránh phải làm nhiều lần”, Dương chia sẻ.
Thùy Dương cũng tâm sự, khi ba chị em bàn bạc đưa ra kế hoạch gia đình rất ủng hộ, nhưng cả ba nhà trai đều không chịu vì mỗi họ đều có lượng khách riêng, tổ chức như vậy rất bất tiện. Vì vậy nhà gái phải họp mặt cả ba nhà thông gia để nói chuyện rằng vì ba chị em Dương đều ở nước ngoài, thời gian về nước chỉ có 4 tuần nên không thể nào mời khách hay họ hàng đi đám cưới 3 tuần liên tiếp nên cuối cùng cả ba nhà trai đều thông cảm và đồng ý tổ chức tiệc đám cưới chung.
Đám cưới đặc biệt có sự chứng kiến của hơn 1000 khách mời
Đám cưới đặc biệt có sự chứng kiến của hơn 1000 khách mời
Được biết, cả ba chị em Dương đều đang sinh sống tại Australia, từ việc chụp hình cưới cho đến các khâu chuẩn bị và tiệc cưới tất cả chỉ vỏn vẹn trong một tuần sau khi về nước. Sau thời gian về thăm quê hương và tổ chức đám cưới, cả ba chị em sẽ về lại Australia.
Đám cưới của ba chị em Thùy Dương, Thùy Trâm và Thùy Tiên có tất cả 112 bàn, mỗi bàn ngồi khoảng 13 khách vì nhà hàng không còn chỗ để có thể kê thêm bàn.
"Tụi mình định đặt bàn hơn con số này nhiều nhưng nhà hàng nói sảnh chỉ có thể xếp tối đa 112 bàn, nếu thêm nữa thì phải xếp bàn ra ngay cổng chào. Mình thì nghĩ khách nào cũng là khách nên không thể để người ngồi trong, người ngồi ngoài. Cuối cùng thay vì bàn 10 khách mình xếp thêm vào thành bàn 13 khách", Dương cho biết.
Ba cô dâu rất thích thù trong ngày đặc biệt của mình
Ba cô dâu rất thích thù trong ngày đặc biệt của mình
Đám cưới của 4 họ
Trước khi tiệc bắt đầu, cả bốn họ phải tính toán rất nhiều để không làm mất lòng bất kỳ khách nào. Vậy nên tại sảnh đãi tiệc, 112 bàn được chia thành 4 khu tương ứng với 4 họ. Đám cưới bắt đầu tất cả ba cặp sẽ đi cụng ly cùng khách tại khu của họ nhà gái và họ nhà trai của mình.
Thùy Dương cũng vui mừng chia sẻ, mặc dù chỉ một mình khách nhà gái biết là ba chị em tổ chức chung tiệc, khách nhà trai thì rất bỡ ngỡ nhưng ai cũng tỏ ra thích thú, đám cưới rất đông nhưng rất may không có sự cố gì xảy ra.
Anh Phương Anh, Chủ tiệm áo cưới Phương Anh (TP. Vũng Tàu), người chụp bộ ảnh cưới cho ba cặp đôi đặc biệt này cũng hồ hởi chia sẻ: “Ba chị em Dương chỉ muốn chung một ekip chuẩn bị đám cưới nên đã đặt lịch trước từ 5 tháng. Đến ngày chụp hình cũng như ngày cưới, tiệm của tôi phải huy động toàn bộ lực lượng, đóng cửa tiệm. Đây là đám cưới đặc biệt nhất từ trước tới nay mà tôi làm”.
Rất nhiều người thân đã đến chúc phúc cho ba chị em Thùy Dương
Rất nhiều người thân đã đến chúc phúc cho ba chị em Thùy Dương
Vì cùng chung sở thích và suy nghĩ nên cả ba chị em đã tổ chức đám cưới chung ngày chung tiệc
Vì cùng chung sở thích và suy nghĩ nên cả ba chị em đã tổ chức đám cưới chung ngày chung tiệc
Tất cả đều rất vui mừng và thích thú khi ý tưởng tổ chức đám cưới chung nhận được sự ủng hộ của bốn họ
Tất cả đều rất vui mừng và thích thú khi ý tưởng tổ chức đám cưới chung nhận được sự ủng hộ của bốn họ
Ảnh hậu trường, khi chị cả ra làm lễ trước, hai cô em ngồi đợi ở trong và ngó ra nhìn. Đây sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên của ba chị em Thùy Dương
Ảnh hậu trường, khi chị cả ra làm lễ trước, hai cô em ngồi đợi ở trong và ngó ra nhìn. Đây sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên của ba chị em Thùy Dương
Nickname Nguyễn Đức Việt bình luận: “Thế này đội nấu cỗ bếp vất vả như nào rồi. Hồi tháng trước nhà hàng mình có người đặt 120 mâm cỗ thôi mà phải đi từ 3 giờ sáng làm mới kịp”.
Nickname Nguyễn Hà An thì cho rằng tổ chức đám cưới cho cả ba chị em một lúc rất hay và văn minh, không phải tổ chức thành 3 lần rất vất vả, tốn kém.
Trong khi đó, nickname Nguyễn Hữu Châu thì hài hước: “Khổ thân MC lúc chào các họ, đám cưới 1 cặp thì kính chào quan viên hai họ, giờ ba cặp không biết nói sao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.