Bà Aung San Suu Kyi được ân xá một phần

01/08/2023 13:37 GMT+7

Cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi, người bị chính quyền quân sự giam giữ sau vụ chính biến ngày 1.2.2021, đã được ân xá một phần.

Bà Aung San Suu Kyi được ân xá một phần - Ảnh 1.

Bà Aung San Suu Kyi (trái) hầu tòa hồi tháng 3.2021

AFP

"Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã ân xáAung San Suu Kyi, người bị kết án trong những phiên tòa liên quan", theo truyền thông quốc gia Myanmar hôm nay 1.8.

Bà Suu Kyi nằm trong số hơn 7.000 tù nhân được chính quyền quân sự ân xá nhân mùa chay của Phật giáo, với Phật giáo là tôn giáo chính ở Myanmar.

Ngày 1.2.2021, bà Suu Kyi và hàng loạt quan chức chính quyền bị quân đội bắt giữ trong cuộc chính biến.

Bà Aung San Suu Kyi được ân xá một phần

Đến tháng 3, đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà nằm trong số 40 đảng chính trị tự động bị giải thể sau khi không đáp ứng thời hạn đăng ký bầu cử. Về phần mình, NLD khẳng định không tham gia cuộc bầu cử mà đảng này cho là phi pháp.

Trước khi được ân xá, bà Suu Kyi, từng đảm nhiệm vị trí Cố vấn Nhà nước vào thời điểm bị bắt hôm 1.2.2021, đã được đưa khỏi trại giam đến một tòa nhà chính phủ.

Một thành viên NLD không nêu tên nói rằng bà Suu Kyi lúc đó đã gặp Chủ tịch Hạ viện Myanmar Ti Khun Myat và Đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đặng Tích Quân trong thời gian quan chức này thăm Myanmar.

Bà Suu Kyi bị tuyên tổng cộng 33 năm tù giam bởi tòa án thuộc chính quyền quân sự Myanmar. Lệnh ân xá mới nhất chỉ được áp dụng trong 5 vụ án hình sự, còn 14 vụ vẫn giữ nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.