Bà Aung San Suu Kyi bị tuyên án 4 năm tù

06/12/2021 14:43 GMT+7

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã bị tòa án tuyên xử 4 năm tù vì tội kích động chống quân đội và vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 .

Bà Aung San Suu Kyi đối diện nhiều cáo buộc từ sau cuộc chính biến

Reuters

Người phát ngôn chính quyền Myanmar Zaw Min Tun ngày 6.12 thông báo tòa án đã tuyên phạt bà Aung San Suu Kyi 2 năm tù vì tội kích động chống quân đội và 2 năm vì tội vi phạm luật phòng ngừa Covid-19, theo AFP.

Tội kích động liên quan đến những tuyên bố của đảng Liên minh Dân tộc vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi lên án cuộc chính biến hồi tháng 2. Trong khi đó, tội vi phạm quy định phòng dịch liên quan đến cuộc bầu cử hồi năm 2020 khi NLD giành chiến thắng nhưng sau đó bị tố cáo gian lận.

Cựu Tổng thống Win Myint cũng lãnh mức án tương đương với cùng tội danh. Ông Min Tun nói hai cựu quan chức sẽ chưa bị giam mà sẽ tiếp tục bị tạm giữ ở nơi ở hiện tại để chờ truy tố các cáo buộc khác. Bà Suu Kyi và ông Win Myint đang bị giữ tại thủ đô Naypyidaw.

Bà Suu Kyi (76 tuổi) còn bị cáo buộc nhiều tội khác và có thể lãnh hàng chục năm tù nếu bị tuyên có tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.