Bà Aung San Suu Kyi bị buộc tội gian lận bầu cử

18/11/2021 06:30 GMT+7

Tờ Global New Light của Myanmar vừa đưa tin chính quyền quân sự nước này buộc tội cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi (76 tuổi) về hành vi gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và có các hành động phi pháp.

Bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar

reuters

15 quan chức khác, bao gồm cựu Tổng thống Win Myint và chủ tịch ủy ban bầu cử, cũng phải đối mặt với cáo buộc tương tự. Tờ Global New Light không nêu chi tiết thời điểm bắt đầu quá trình tố tụng tại tòa.

Bà Suu Kyi cũng phải đối mặt với một loạt tội danh khác bao gồm nhập khẩu trái phép bộ đàm, kích động đám đông và tham nhũng. Bà còn đang bị xét xử vì vi phạm các biện pháp chống Covid-19 khi vận động tranh cử. AFP dẫn lời một nguồn tin cho biết cựu cố vấn sẽ nghe phán quyết về tội kích động đám đông vào ngày 30.11.

Nếu bị kết tội, bà Suu Kyi sẽ đối mặt với 3 năm tù giam. Tháng trước, chính quyền quân sự bỏ tù Win Htein, phụ tá thân cận của bà Suu Kyi, 20 năm với tội danh phản quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.