Bà Aung San Suu Kyi bị bệnh, không thể hầu tòa

13/09/2021 15:17 GMT+7

Bà Aung San Suu Kyi đã không thể dự phiên tòa ngày 13.9 do bị chóng mặt vì say xe.

Luật sư Min Min Soe của cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi (76 tuổi) ngày 13.9 thông báo đã xin tòa án cho thân chủ không tham dự phiên tòa cùng ngày vì vấn đề sức khỏe.
Ông Min Min Soe nói rằng bà Suu Kyi không bị nhiễm Covid-19 mà chỉ bị say xe do lâu ngày không đi xe hơi.
“Không phải bệnh nặng. Bà ấy bị say xe. Bà ấy không thể chịu được cảm giác đó và nói với chúng tôi rằng bà muốn nghỉ ngơi”, ông Min Min Soe nói với Reuters.
Cựu cố vấn nhà nước Myanmar bị cáo buộc nhiều tội danh như nhận hối lộ, vi phạm luật bí mật quốc gia, sở hữu bộ đàm trái phép... từ sau vụ chính biến xảy ra hồi tháng 2.

Bà Aung San Suu Kyi ra tòa, lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh sau chính biến Myanmar

Luật sư Khin Maung Zaw, trưởng đoàn luật sư của bà Suu Kyi, cho biết thẩm phán đã đồng ý với đề nghị vắng mặt vì lý do sức khỏe của bà Suu Kyi. “Bà ấy có vẻ bị bệnh, hắt xì và nói thấy uể oải. Các luật sư chỉ được trao đổi ngắn với bà ấy", ông Khin Maung Zaw nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.