Bá Anh 'Thương ngày nắng về': Tôi để lại nhà cho vợ khi ly hôn

10/09/2022 10:39 GMT+7

Diễn viên Bá Anh tâm sự sau thời gian nỗ lực hàn gắn, anh quyết định ly hôn , để lại nhà cho vợ cũ và ra ngoài thuê nhà trọ để sống.

Diễn viên Bá Anh lần đầu trải lòng về chuyện ly hôn trên sóng truyền hình

BTC

Diễn viên Bá Anh đã hoạt động nghệ thuật gần 20 năm và được khán giả biết đến qua những bộ phim Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Thương ngày nắng về, Hà Nội mùa đông năm 1946...Vốn là người kín tiếng nên diễn viên Bá Anh chỉ công khai chuyện ly hôn trong thời gian gần đây dù vợ chồng của anh chia tay gần 3 năm.

Tham gia chương trình Lối ra của FPT Play, diễn viên Bá Anh trải lòng nhiều hơn về tâm trạng khi đưa ra quyết định chia tay bạn đời. Nam diễn viên Thương ngày nắng vềthừa nhận trong 3 năm ly thân thì 2 năm đầu là giai đoạn khiến anh trăn trở nhiều nhất. "2 năm đầu, tôi rất nặng nề, nhiều khi không ngủ được, tôi suy nghĩ và thương những đứa nhỏ, đứa bé nhất mới vài tuổi, còn đứa lớn vừa học cấp 3. Thật ra, tài sản lớn nhất của các cặp vợ chồng không phải là tiền mà là các con. Nên khi con lớn lên thiếu bố thiếu mẹ, mình phải làm thế nào?", Bá Anh chia sẻ. Ở thời điểm đó, Bá Anh cũng nỗ lực hàn gắn gia đình nhưng bất thành.

Bá Anh từng đau khổ vì không thể giữ được một gia đình trọn vẹn cho các con

BTC

Tuy muộn phiền vì chuyện hôn nhân đổ vỡ song Bá Anh vẫn giữ được tâm thế ổn định để hoàn thành công việc và có những vở diễn thành công. Khi nhìn lại, Bá Anh cũng không hiểu vì sao bản thân có thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó. Bá Anh cho biết có lẽ việc đảm nhiệm những vai hài hước đã giúp anh cân bằng lại cảm xúc.

Khi xác định không thể giữ được mái ấm gia đình, Bá Anh và vợ cũ dành một năm để sắp xếp mọi việc. Cả hai cố gắng không để 3 đứa con bị sốc hay sống trong không khí nặng nề, chịu đựng mâu thuẫn giữa bố và mẹ.

Sau khi chia tay, Bá Anh cũng làm giấy tờ nhượng lại ngôi nhà chung cho vợ cũ và hai con (con lớn và con thứ ba), còn anh thuê nhà ở gần đó và sống với con thứ hai. Nam diễn viên sinh năm 1971 cho biết: "Lúc đấy, tôi lo cho việc hai bố con phải sống thế nào thôi. Còn với ngôi nhà hai vợ chồng ở chung thì tôi có làm giấy từ chối quyền sở hữu để làm sao cho mấy mẹ con thoải mái. Chứ tôi cũng không tranh chấp làm gì. Tôi là người ra đi, để khi trời có mưa giông, sấm chớp thì vợ cũ và các con vẫn được ở trong ngôi nhà đấy".

Nam diễn viên Thương ngày nắng về không muốn tranh chấp tài sản với vợ cũ

BTC

Bên cạnh đó, Bá Anh cho biết sau khi ly hôn cuộc sống của anh không còn buồn bã hay dằn vặt như trước. "Đến khi chia tay, mình xác định mọi thứ, rõ ràng con đường của tôi là như thế, tôi không còn bận tâm quá nhiều. Buồn cũng không giải quyết được vấn đề, buồn không làm mình vui lên nên hãy cứ vui vẻ, vững vàng để chấp nhận cuộc sống này", diễn viên Bá Anh chia sẻ.

Trong phần giải đáp thắc mắc cho khán giả, diễn viên Bá Anh khuyên các chàng trai chuẩn bị hoặc đã kết hôn hãy cố gắng trò chuyện với đối phương hàng ngày. Vì đây là một trong những cách biết được mối quan hệ có đang rạn nứt hay không và cùng nhau tìm cách điều chỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.