Azerbaijan bị tố đưa quân vào khu lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đang tuần tra

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2022 16:04 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.3 cáo buộc lực lượng Azerbaijan xâm nhập một khu vực do lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tuần tra ở vùng Nagorno-Karabakh, trong sự vi phạm một thỏa thuận, nhưng Azerbaijan đã phủ nhận, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã kêu gọi Azerbaijan rút quân và “đang thực hiện các nỗ lực” để đưa lực lượng Azerbaijan trở lại vị trí ban đầu của họ. Phía Nga còn nói Azerbaijan đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Nagorno-Karabakh, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan mô tả cáo buộc của Nga chỉ mang tính “một phía”, khẳng định “những đơn vị vũ trang Armenia đã cố có hành động phá hoại và đã phải rút lui khi các "biện pháp tức thì” được áp dụng, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Azerbaijan còn lặp lại rằng Azerbaijan vẫn tuân theo “tuyên bố 3 bên”, một thỏa thuận nước này đã ký với Nga và Armenia vào tháng 11.2020 nhằm kết thúc cuộc xung đột quân sự về vùng Nagorno-Karabakh sau hơn một tháng giao tranh đẫm máu.

Một binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh hồi tháng 11.2020

Chụp màn hình Foreignpolicy.com

Azerbaijan được cho là bên chiến thắng trong cuộc đụng độ nói trên, giành lại lãnh thổ mà nước này đã mất trong cuộc chiến tranh từ năm 1991-1994, theo Reuters. Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết, trong đó có tình trạng pháp lý của Nagorno-Karabakh và những người Armenia sống ở đó.

Moscow đã triển khai gần 2.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến vùng Nagorno-Karabakh sau lệnh ngừng bắn, tái khẳng định vai trò của Nga là một bên giữ gìn trật tự và làm trung gian chính có sức ảnh hưởng ở khu vực.

Bắn rơi trực thăng Mi-24 Nga, Azerbaijan xin lỗi, hứa bồi thường thiệt hại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.