Azeem Fahmi gánh trọng trách đoạt vàng cho điền kinh Malaysia ở nội dung chạy 100 m

04/05/2022 17:27 GMT+7

Điền kinh Malaysia đặt kỳ vọng đoạt HCV cự ly 100 m lên đôi chân của tài năng 18 tuổi Muhammad Azeem Fahmi.

Cự ly chạy tốc độ 100 m luôn được xem là cự ly danh giá của bộ môn điền kinh ở tất cả các kỳ đại hội thể dục thể thao.

Malaysia đã đoạt HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp ở nội dung nam nên họ tiếp tục muốn thống trị cự ly này ở SEA Games 31 tại Việt Nam.

Muhammad Azeem được kỳ vọng đoạt HCV cự ly 100 m cho Malaysia

ảnh Chụp Màn Hình

Thế nhưng, không may cho Malaysia bởi VĐV số 1 của họ là Russel Alexander Nasir Taib đang ở Úc vừa bị chấn thương mô mềm nên không thể kịp bình phục để thi đấu SEA Games. Russel Alexander Nasir Taib hiện đang giữ kỷ lục quốc gia nội dung chạy 200 m (20,77 giây). Vì thế, việc thiếu vắng VĐV xuất sắc này khiến Malaysia không thật sự yên tâm ở nội dung sở trường của mình.

Tuy nhiên, Muhammad Azeem cũng được xem là người thay thế xứng đáng bởi VĐV trẻ này có thành tích khá tốt ở các lần kiểm tra trước SEA Games.

Còn nội dung 200 m, điền kinh Malaysia kỳ vọng vào VĐV 19 tuổi là Muhammad Arsyad với hy vọng cũng sẽ giúp nước này thống lĩnh các cự ly tốc độ trên đường chạy.

HLV đội tuyển điền kinh Malaysia Mohd Manshahar Abdul Jalil chia sẻ: “Việc lựa chọn VĐV ở từng cự ly được thực hiện dựa trên thành tích hiện tại, đây là thành tích cá nhân tốt nhất ở giải gần nhất trước thềm SEA Games. Đối với nội dung chạy nước rút, tính cạnh tranh rất cao nên cơ hội rộng mở, tùy vào tình hình thi đấu thực tế và nỗ lực của các vận động viên trong ngày thi đấu".

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Ahmad Faizal Azumu, cũng có niềm tin, đội tuyển điền kinh quốc gia sẽ là "mỏ vàng" của đoàn thể thao nước này và sẽ mang về 5 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.