Âu - Mỹ khẩn trương ứng phó dịch Covid-19

10/03/2020 01:00 GMT+7

Các nước châu Âu và Mỹ triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 giữa lúc số ca nhiễm mới tại Trung Quốc và Hàn Quốc giảm.

Tính đến hôm qua 9.3, số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu là hơn 111.600, trong đó có 3.892 ca tử vong. Nhiều nước châu Âu đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 do vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) gây ra.
Romania cấm mọi hoạt động ở trong nhà hay ngoài trời với hơn 1.000 người tham gia. Lệnh cấm có hiệu lực đến ngày 31.3 và có thể kéo dài hơn nữa.
Theo Hãng tin Phần Lan STT, nước này hủy tham gia cuộc tập trận tại miền bắc Na Uy, vì một doanh trại ở Skjold thuộc miền bắc Na Uy đã được cô lập từ ngày 5.3, sau khi phát hiện 1 binh sĩ nhiễm SARS-CoV-2.
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đang tự cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với một nhóm sinh viên nghi tiếp xúc với người nhiễm.

[VIDEO] Dịch Covid-19 hoành hành tại Ý, tù nhân nhiều nhà tù nổi loạn

Hơn 1.100 ca nhiễm tại Đức

Tại Đức, số ca mắc Covid-19 vượt hơn 1.150, 1 ca tử vong, theo AFP dẫn số liệu từ Viện Robert Koch, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức. Anh hiện có 319 ca nhiễm, với 4 ca tử vong.
Số người tử vong vì SARS-CoV-2 tại Ý tăng lên thành 366 với 7.375 ca nhiễm. Ý là nước có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, theo Reuters.
Chính phủ Ý đã áp đặt lệnh phong tỏa vùng Lombardy và 14 tỉnh khác của nước này với khoảng 16 triệu người nhằm đề phòng dịch lan rộng. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho hay lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8.3 - 3.4 và mọi người dân hạn chế đi lại, không rời khỏi vùng này, người bên ngoài cũng không được vào. Theo Hãng ANSA, Tham mưu trưởng quân đội Ý, tướng Salvatore Farina ngày 8.3 nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đang tự cách ly tại nhà.
Hiện có nhiều lo ngại Mỹ có thể là điểm nóng tiếp theo của dịch Covid-19. Ít nhất 8 bang của Mỹ, trong đó có New York, Washington, California và Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Hiện có ít nhất 21 người chết và hơn 500 người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ. Theo Reuters, 2 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Ted Cruz và Paul Gosar tự cách ly sau khi tiếp xúc với một số người nhiễm.

[VIDEO] Số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, nhiều tiểu bang tại Mỹ sẽ thêm biện pháp "mạnh tay" chống dịch

Trung Quốc đóng cửa nhiều bệnh viện dã chiến

Số ca tử vong và nhiễm vì Covid-19 ở Trung Quốc hiện lần lượt là 3.119 và 80.735, theo Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 9.3. NHC ghi nhận 22 ca tử vong và 40 ca nhiễm mới tại đại lục hôm 8.3. Trong số 22 ca tử vong, 21 ca xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc (18 ca ở tâm dịch Vũ Hán), và ca còn lại ở Quảng Đông.
Trung Quốc cũng tạm đóng cửa 11/16 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán. Theo NHC, quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi số ca nhiễm mới trong ngày 8.3 đạt mức thấp nhất kể từ khi NHC bắt đầu ghi nhận từ hồi tháng 1.
Tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lời các nhà khoa học Trung Quốc cho biết SARS-CoV-2 có thể tồn tại ít nhất 30 phút và lây lan ở khoảng cách 4,5 m trong môi trường có máy điều hòa khép kín.

[VIDEO] Thêm đồng nghiệp của bác sĩ Lý Văn Lượng tại Vũ Hán tử vong vì Covid-19

Hàn Quốc ngày 9.3 thông báo số ca mắc Covid-19 tăng lên khoảng 7.500 người với 54 ca tử vong. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Hàn Quốc hiện ở mức thấp nhất trong vòng 2 tuần, theo AFP. Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo ngày 8.3 phát biểu thận trọng rằng dù số ca nhiễm mới tăng chậm nhưng Hàn Quốc chưa đạt tới thời điểm để có thể tuyên bố tình hình đã cải thiện.
Theo trang NK News, một số tòa đại sứ tại CHDCND Triều Tiên đã đóng cửa từ ngày 9.3, trong lúc nhiều nhà ngoại giao được đưa ra khỏi nước này.
Cùng ngày, Philippines thông báo có 20 ca nhiễm với 1 ca tử vong tại nước này. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ban bố tình trạng y tế khẩn cấp. Lực lượng an ninh tổng thống Philippines thông báo sẽ thi hành biện pháp cấm động chạm vào người ông Duterte nhằm ngăn dịch Covid-19.
Tại Iran, số ca tử vong hiện là 237 người, với 7.161 người nhiễm, trong đó có người đứng đầu Tổ chức Quản lý thiên tai quốc gia Iran. Cùng ngày, Iran thả 70.000 tù nhân để ngăn dịch lây lan.

Giấu triệu chứng nhiễm Covid-19 và lịch sử đi lại: nhiều nước phạt nặng

Nhiều nước phạt nặng người trốn cách ly
Tờ Bangkok Post ngày 9.3 đưa tin khoảng 80 công dân Thái Lan trở về từ Hàn Quốc đã lọt qua quy trình kiểm tra Covid-19 tại sân bay Suvarnabhumi hôm 7.3 đang được kêu gọi báo cáo với cơ quan y tế trong vòng 3 ngày để được cách ly theo quy định. Những người không báo cáo sẽ bị bắt và đối diện án tù 1 năm cùng tiền phạt 200.000 baht (147 triệu đồng).
Trung Quốc cảnh báo cố tình che giấu bệnh hoặc lịch sử đi đến vùng dịch có thể lãnh 10 năm tù hoặc chung thân. Tại Hàn Quốc, những bệnh nhân cố tình vi phạm lệnh cách ly sẽ đối mặt 1 năm tù hoặc nộp phạt 10 triệu won (192 triệu đồng).
Tại Singapore, che đậy hoặc nói dối về lịch sử đi lại đến vùng dịch sẽ bị kết án 6 tháng tù hoặc nộp phạt 10.000 SGD (167 triệu đồng) hoặc cả hai hình phạt. Nga tuyên bố phạt 5 năm tù đối với những ai không tự cách ly tại nhà trong 2 tuần sau chuyến đi đến những vùng dịch, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.