AstraZeneca bác bỏ thông tin người thử vắc xin Covid-19 bị viêm tủy ngang

Khánh An
Khánh An
10/09/2020 10:34 GMT+7

Hãng dược AstraZeneca (Anh/Thụy Điển) bác bỏ thông tin trên sau khi hoãn thử nghiệm lâm sàng vắc xin ngừa Covid-19 .

Đài ABC ngày 10.9 dẫn lời một phát ngôn viên của AstraZeneca bác bỏ thông tin hãng ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin ngừa Covid-19 vì có tình nguyện viên bị tác dụng phụ nghiêm trọng là viêm tủy ngang.
Bên cạnh đó, hãng cũng xác nhận rằng đây không phải là lần đầu tiên thử nghiệm bị tạm dừng vì lo ngại về tính an toàn.
“Chúng tôi cũng xác nhận rằng đã có lần tạm dừng ngắn hồi tháng 7 để xem xét tính an toàn sau khi một tình nguyện viên bị đa xơ cứng, và một hội đồng độc lập kết luận bệnh này không liên quan đến vắc xin”, phát ngôn viên của hãng cho hay trong thông cáo.

9 nhà sản xuất vắc xin Covid-19 đồng lòng không "đốt cháy" giai đoạn

Hãng bác bỏ những bản tin dựa trên bình luận của Tổng giám đốc Pascal Soriot của hãng về việc một tình nguyện viên bị viêm tủy ngang.
“Ông ấy nói rằng chưa có chẩn đoán sau cùng và sẽ chưa có cho đến khi tiến hành thêm các xét nghiệm. Các xét nghiệm đó sẽ được cung cấp cho một ủy ban an toàn độc lập để xem xét và đưa ra chẩn đoán sau cùng”, thông báo nêu rõ.
Giáo sư Sanjaya Senanayake tại Đại học quốc gia Úc cho rằng quy mô lớn trong thử nghiệm giai đoạn 3 có thể là nguyên nhân. “Vì thử nghiệm này ở quy mô lớn, trên hàng chục ngàn người với điều kiện sức khỏe khác nhau, cần thận trọng xem các vấn đề sức khỏe có phải xuất phát từ vắc xin hay không”, ông khuyến cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.