ASML dừng vận chuyển thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc

03/01/2024 15:26 GMT+7

Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn ASML đã hủy kế hoạch vận chuyển một số máy sản xuất chip tiên tiến của mình sang Trung Quốc theo yêu cầu từ chính phủ Mỹ.

Theo Neowin, các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên hệ trực tiếp với ASML trong những tháng gần đây để yêu cầu tạm dừng việc vận chuyển một số hệ thống in thạch bản tia cực tím sâu (DUV) cho khách hàng Trung Quốc.

ASML dừng vận chuyển thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc- Ảnh 1.

Hạn chế mới gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc sản xuất chip tiên tiến

REUTERS

Các lô hàng bị hủy diễn ra trước khi các hạn chế xuất khẩu mới của Hà Lan đối với công nghệ như vậy có hiệu lực vào ngày 1.1 năm nay. Theo ASML, giấy phép vận chuyển hệ thống của họ sang Trung Quốc vào năm 2023 đã "bị chính quyền thu hồi một phần" trong thời gian gần đây.

Mặc dù được cho là sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận nhỏ khách hàng nhưng công ty cho biết họ đang thảo luận về các quy định kiểm soát xuất khẩu với Mỹ, mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng máy bị ảnh hưởng.

Trong các cuộc thảo luận gần đây với chính phủ Mỹ, ASML đã làm rõ thêm về phạm vi và tác động của các quy định kiểm soát xuất khẩu. Công ty hoàn toàn cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả luật kiểm soát xuất khẩu tại các quốc gia mà họ hoạt động.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trong việc phát triển một ngành công nghiệp bán dẫn tiên tiến, độc lập. Sau khi quyết định mới được đưa ra, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip ở Trung Quốc, bao gồm SMIC và Hua Hong Semiconductor, chứng kiến sự sụt giảm nhẹ.

Trung Quốc là thị trường quan trọng của ASML, chiếm 46% doanh thu của hãng trong quý trước do khách hàng đổ xô nhập khẩu máy in thạch bản DUV trước khi các biện pháp hạn chế mới có hiệu lực. Tuy nhiên, Mỹ đang gây áp lực lên các đồng minh như Hà Lan để từ chối cho phép Trung Quốc tiếp cận các công cụ sản xuất chip quan trọng. CEO sắp mãn nhiệm Peter Wennink của ASML cho biết các hạn chế được thắt chặt có thể cắt giảm tới 15% doanh số bán hàng của công ty sang Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.