Asian Cup nữ 2022: Những điều kiện để tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết

25/01/2022 07:29 GMT+7

Cơ hội vào tứ kết Asian Cup nữ 2022 mở ra với thầy trò HLV Mai Đức Chung sau trận “thua nhẹ” 0-3 trước Nhật Bản. Sau đây là những điều kiện cần và đủ để tuyển nữ Việt Nam lấy vé vào tứ kết.

Điều kiện cần là tuyển nữ Việt Nam phải xếp hạng ba bảng C chung cuộc. Sau 2 vòng đấu, Huỳnh Như cùng các đồng đội có 0 điểm kèm hiệu số -6 trong khi Myanmar cũng 0 điểm, hiệu số -7. Ở bảng này Nhật Bản, Hàn Quốc chắc chắn đoạt vé vào tứ kết. Việt Nam sẽ tranh hạng ba với Myanmar và chỉ cần hòa là xếp hạng ba bởi đang hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại. Đây là mục tiêu trong tầm tay thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nhiều khả năng vào tứ kết Asian Cup nữ 2022 với tuyển nữ Việt Nam

REUTERS

Sau khi đạt điều kiện cần, tuyển nữ Việt Nam sẽ chờ diễn biến ở bảng A và bảng B để xem “số phận” của mình. Vì bảng A chỉ còn 3 đội sau khi Ấn Độ phải bỏ giải nên thành tích của đội hạng ba bảng B và C sẽ không tính với đội hạng tư. Như vậy nếu thỏa mãn điều kiện cần trước Myanmar, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn có hiệu số bàn thắng bại là -6 để so với 2 đối thủ cùng hạng ba của 2 bảng còn lại.

Highlights Việt Nam 0-3 Nhật Bản: Vẫn là Kim Thanh đầy cố gắng

Theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng dễ xảy ra nhất ở lượt cuối là tuyển Đài Loan thắng Iran. Khi đó tuyển Iran xếp hạng ba bảng A kèm hiệu số bàn thắng bại từ -8 trở đi nên chắc chắn xếp dưới tuyển nữ Việt Nam và thầy trò HLV Mai Đức Chung lấy vé vào tứ kết. Đài Loan hiện xếp hạng 39 thế giới trong khi Iran xếp hạng 70 thế giới. Lực lượng của Đài Loan cũng nhỉnh hơn nên khả năng họ giành chiến thắng rất cao.

Trận thua 0-3 trước Nhật Bản giúp tuyển nữ Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại thuận lợi để cạnh tranh suất vào tứ kết cho 2 đội hạng ba có thành tích tốt

REUTERS

Trong trường hợp Iran bất ngờ thắng được Đài Loan với cách biệt 3 bàn trở lên, tuyển Việt Nam cũng giành vé vào tứ kết khi Đài Loan hiệu số bàn thắng bại (-6 so với -7). Khả năng này khó xảy ra.

Tuy nhiên cũng còn một khả năng nữa là Iran và Đài Loan chủ động hoà thì cả 2 đội đều đi tiếp. Khi đó sẽ rất khó cho các cô gái Việt Nam trong việc giành vé thứ ba. Nhất là khi chúng ta lại đá trước Thái Lan ở lượt cuối.

Trong trường hợp ở lượt cuối bảng B nếu tuyển Thái Lan thua tuyển Úc từ 6 bàn trở lên, tuyển Việt Nam cũng vào tứ kết nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-6 so với -7) của Thái Lan. Tuyển Úc rất mạnh với đẳng cấp số 1 khu vực và hạng 11 thế giới, nếu chơi đúng sức họ hoàn toàn có thể “đè bẹp” tuyển nữ Thái Lan. Ở 2 trận trước, Úc thắng Indonesia 18-0, thắng Philippines 4-0.

Xếp hạng bảng A sau 2 lượt:

Hạng Đội Điểm Hiệu số
1 Trung Quốc 6 +11
2 Trung Hoa Đài Bắc 0 -4
3 Iran 0 -7

Xếp hạng bảng B sau 2 lượt:

Hạng Đội Điểm Hiệu số
1 Úc 6 +22
2 Philippines 3 -3
3 Thái Lan 3 +3
4 Indonesia 0 -22

Xếp hạng bảng C sau 2 lượt:

Hạng Đội Điểm Hiệu số
1 Nhật Bản 6 +8
2 Hàn Quốc 6 +5
3 Việt Nam 0 -6
4 Myanmar 0 -7

Xếp hạng các đội hạng ba sau 2 lượt (bảng B, C bỏ thành tích với đội hạng tư):

Hạng Bảng Đội Điểm Hiệu số
1 B Thái Lan 0 -1
2 C Việt Nam 0 -6
3 A Iran 0 -7
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.