Asian Cup 2022: Hòa nghẹt thở Myanmar, tuyển nữ Việt Nam đón tết ở Ấn Độ

27/01/2022 17:14 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam mang đến cho khán giả Việt Nam cung bậc cảm xúc vô cùng khó tả khi 2 lần để Myanmar dẫn trước nhưng đã lần lượt gỡ hòa 2-2 nhờ công của Tuyết Dung và Huỳnh Như.

Lượt trận cuối của bảng C – Asian Cup nữ 2022 vào chiều 27.1 tại Ấn Độ giữa Việt Nam và Myanmar rất kịch tính và hấp dẫn trong suốt 2 hiệp đấu.

Highlights Việt Nam 2 - 2 Myanmar : Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào từ kết Asian Cup

Đội tuyển Myanmar buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp còn tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa. Thế nhưng đối thủ của chúng ta đã không hề vấp phải vấn đề về tâm lý. Dựa trên nền tảng thể lực rất sung mãn, thái độ thi đấu không ngại va chạm, sẵn sàng đá rát, tranh cướp bóng quyết liệt, tuyển nữ Myanmar không chỉ nhập cuộc tốt hơn mà còn duy trì sự ổn định về thế trận cực tốt. Nhiều thời điểm, Myanmar đưa được đối phương vào lối chơi nhanh của mình và gây sóng gió với những tình huống bóng ngắn đầy tốc độ.

Huỳnh Như và đồng đội vào tứ kết Asian Cup nữ 2022

AFC

Bị mài mòn thể lực sau 2 trận thua Hàn Quốc và Nhật Bản, các cô gái Việt Nam không có được thể lực cao trong trận đấu mà chỉ cần 1 điểm sẽ đi tiếp. Một số cầu thủ còn bị căng thẳng tinh thần. Đội tuyển nữ Việt Nam bị mất trung tuyến khi 2 tiền vệ trung tâm không kết nối được với tuyến trên. Mặt trận tấn công bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đội bạn rất lăn xả, không để cho chúng ta nhiều khoảng trống để phối hợp. Khi Myanmar tổ chức khá lớp lang thì đội nữ Việt Nam bị luống cuống và hậu quả nhãn tiền là cú phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ trẻ Nhã Thanh. Myanmar ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền.

HLV Mai Đức Chung buộc phải có sự thay đổi nhân sự. Nhã Thanh được rút ra, thay bởi Bích Thùy (cô vừa cho kết quả âm tính với Covid-19 ngày 26.1). Dương Thị Vân cũng được trám bởi Thái Thị Thảo (cô là cầu thủ Việt Nam cuối cùng rời Tây Ban Nha sau khi khỏi Covid-19 và mới sang Ấn Độ cách đây chỉ 2 ngày). Cục diện trận đấu trở nên cân bằng hơn và tuyển nữ Việt Nam đã được hưởng thành quả với sự tỏa sáng của Tuyết Dung. Với tài năng sút phạt góc siêu đẳng của mình, Tuyết Dung đã gỡ hòa 1-1 và bàn thắng tuyệt đẹp này đã mang đến cho tuyển nữ Việt Nam trạng thái cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Nhưng sóng gió chưa ngừng “buông tha” các cô gái Việt Nam. Myanmar một lần nữa lại nâng tỷ số lên 2-1 khi các cầu thủ phòng ngự Việt Nam không kịp về bọc lót kịp thời. Tâm lý người xem căng như dây đàn bởi đối phương của chúng ta càng chơi càng thể hiện rõ sự quyết tâm cao độ. Họ tiếp tục dồn ép nhưng tuyển nữ Việt Nam đã tỉnh táo hơn và cũng chơi “ăn miếng trả miếng”. Một trong những tình huống uy hiếp khung thành đội bạn đã được chuyển hóa thành bàn thắng khi hậu vệ Myanmar phạm lỗi với Mỹ Anh trong vòng cấm. Đội trưởng Huỳnh Như dứt điểm thành công, gỡ hòa 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số thử thách tâm lý khán giả Việt Nam, cuối cùng cũng đưa các cô gái của chúng ta vào đến tứ kết Asian Cup nữ với tư cách là 1 trong 2 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Đối thủ của đội nữ Việt Nam vào ngày 30.1 (28 tết) là đội nữ Trung Quốc.

Trong trường hợp thua ở tứ kết, đội nữ Việt Nam vẫn được thi đấu một trong bốn 4 trận play-off. 2 đội thắng ở play-off sẽ có suất trực tiếp dự World Cup nữ 2023 và 2 đội thua sẽ thi đấu trận play-off liên châu lục để giành vé đi World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải cải thiện nhiều điều nếu còn muốn nuôi dưỡng giấc mơ World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.