ASIAD 19: Màn kết ấn tượng của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

30/09/2023 04:19 GMT+7

Ấn tượng nhất ở ngày thi đấu hôm qua (29.9) của đoàn thể thao VN tại ASIAD 19 Hàng Châu (Trung Quốc) là tấm HCĐ bất ngờ của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 400 m tự do.

Nội dung sở trường của Nguyễn Huy Hoàng là 1.500 m và 800 m tự do nên ít người nghĩ kình ngư này có thể đạt thành tích cao ở cự ly 400 m tự do bởi sự cạnh tranh rất quyết liệt với các đối thủ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia. Tuy nhiên, kình ngư số 1 VN đã vượt qua vòng loại vào buổi sáng, sau đó có màn thi đấu bùng nổ ở chung kết vào tối cùng ngày.

ASIAD 19: Màn kết ấn tượng của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Hoàng Vũ của đội tuyển bơi và Huy Hoàng

BÙI LƯỢNG

Màn kết ấn tượng của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ giành HCĐ 400 m tự do

QUÝ LƯỢNG

Suốt lộ trình đua ở chung kết, Huy Hoàng ẩn mình phía sau và khi còn 50 m, anh bung sức mạnh mẽ vươn lên cán đích vị trí thứ ba, đoạt HCĐ với thành tích 3 phút 49 giây 16, sau Kim Woo-min (Hàn Quốc, 3 phút 44 giây 36) và Pan Zhanle (Trung Quốc, 3 phút 48 giây 81). Như vậy, dù khởi đầu không thành công ở cự ly 1.500 m tự do nhưng Nguyễn Huy Hoàng khẳng định bản lĩnh với 2 HCĐ cũng là thành tích của đội tuyển bơi VN tại ASIAD 19 lần này.

Công ty Bình Hoàng Swim đã thưởng nóng cho Hoàng số tiền là 20 triệu đồng.

Huy Hoàng giành HCĐ ASIAD nội dung không sở trường: ‘Em đã cởi bỏ được áp lực’

ASIAD 19: Màn kết ấn tượng của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - Ảnh 4.

Điểm sáng khác của đoàn thể thao VN hôm qua nằm ở môn điền kinh khi Hoàng Thị Minh Hạnh, Hoàng Thị Ánh Thục lần đầu tham dự ASIAD đã vượt qua vòng loại, giành quyền vào chung kết nội dung 400 m nữ. Cũng lần đầu bước ra đấu trường ASIAD, nữ hoàng tốc độ VN Trần Thị Nhi Yến vượt qua vòng loại với thành tích 11 giây 59, vào chung kết nội dung 100 m nữ.

Hôm qua là ngày thi đấu đầy nỗ lực của đoàn thể thao VN tại ASIAD 19 nhưng chưa có được thành công như mong đợi. Ở môn bắn súng, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh tranh tài nội dung sở trường 10 m súng hơi nhưng chỉ xếp hạng 6 chung cuộc. Ở môn TDDC, Lê Thanh Tùng không thể tạo bất ngờ cho các đối thủ mạnh và chấp nhận hạng 7 chung cuộc ở chung kết nội dung xà đơn. Trịnh Hải Khang cũng chỉ xếp hạng 8/8 ở chung kết nhảy chống. Ở môn thể thao điện tử, đội VN tạo được ưu thế lớn nhưng để thua đáng tiếc trước chủ nhà Trung Quốc ở trận tranh HCĐ nội dung Liên Minh Huyền Thoại. Ở môn cờ tướng, đội tuyển VN nỗ lực tạo bất ngờ cho ứng viên số 1 Trung Quốc nhưng cũng không tránh được thất bại ở nội dung đồng đội nam nữ và buộc phải thắng các trận còn lại để có cơ hội gặp lại đối thủ này ở chung kết.

Hôm nay (30.9), đoàn thể thao VN bước vào ngày tranh tài thứ 7 với các môn thể thao được quan tâm như bắn súng, điền kinh, cử tạ, bóng chuyền, cờ tướng, cờ vua.

ASIAD 19: Màn kết ấn tượng của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - Ảnh 5.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.