ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh

29/09/2023 10:42 GMT+7

Hôm nay (29.9), đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài thứ năm ở ASIAD 19. Đội tuyển bơi và điền kinh cũng thi đấu một số nội dung.

Tối nay, ở môn điền kinh, Hoàng Thị Minh Hạnh về nhì lượt chạy thứ 3 vòng loại 400 m nữ với thành tích 53 giây 49 và giành vé vào chung kết.

HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết Hoàng Thị Ánh Thục về hạng ba lượt chạy thứ 2 vòng loại 400 m nhưng cũng vào chung kết nhờ suất cho 2 VĐV đạt thành tích tốt nhất sau khi lấy 6 VĐV nhất, nhì của 3 lượt. Thục có thông số là 55 giây 00.

Điền kinh nội dung 100 m nữ, Trần Thị Nhi Yến về hạng ba ở lượt chạy đầu tiên nên phải chờ kết quả của 2 lượt còn lại mới biết có được vào chung kết hay không.

Trần Thị Nhi Yến đoạt suất cuối cùng vào chung kết 100 m nữ nhờ dành cho 2 VĐV có thành tích tốt nhất sau khi lất nhất, nhì 3 lượt vòng loại. Như vậy cả 3 VĐV điền kinh lần đầu tham dự ASIAD đều đoạt vé vào chung kết diễn ra ngày mai.

Huy Hoàng giành HCĐ ASIAD nội dung không sở trường: ‘Em đã cởi bỏ được áp lực’

Sáng cùng ngày, Nguyễn Huy Hoàng vào chung kết 400 m tự do. Anh xếp hạng tư ở vòng loại với thành tích 3 phút 53 giây 04, xếp sau Kim Woomin (Hàn Quốc, 3 phút 49 giây 03), Hoe Yean Khiew (Malaysia, 3 phút 51 giây 31), Tabuchi Kaito (Nhật Bản, 3 phút 52 giây 28). Chờ kình ngư số 1 Việt Nam bùng nổ vào chung kết tối nay.

Vào lúc 19 giờ 35, Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc đoạt HCĐ nội dung 400 m tự do với thành tích 3 phút 49 giây 16. Kình ngư số 1 Việt Nam có cú tăng tốc rất hay ở 50 m cuối để vươn lên giành HCĐ. Đây là tấm HCĐ đầu tiên của Huy Hoàng ở nội dung 400 m tự do tại ASIAD.

Ngày 28.9, Huy Hoàng đã xuất sắc bảo vệ được tấm HCĐ ASIAD nội dung 800 m tự do nam và giành vé dự Olympic 2024.

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh - Ảnh 2.

Tấm HCĐ của Hoàng ở Á vận hội năm nay

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh - Ảnh 3.

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh - Ảnh 4.

Vui sướng khi giành HCĐ tối 29.9

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh - Ảnh 5.

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh - Ảnh 6.

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng vào chung kết - Ảnh 1.

Huy Hoàng đã rất cố gắng trong chung kết tối 29.9

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh - Ảnh 8.

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh - Ảnh 9.

Ở môn điền kinh, Việt Nam trình làng 3 gương mặt lần đầu bước ra đấu trường ASIAD là Trần Thị Nhi Yến (100 m nữ), Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh (400 m nữ). “Nữ hoàng tốc độ” VN Trần Thị Nhi Yến mới 18 tuổi, đang tiến bộ từng ngày được kỳ vọng tạo đột phá thành tích. Ánh Thục cùng Minh Hạnh khó cạnh tranh thành tích cao nhưng là sự trải nghiệm quý để trui rèn bản lĩnh.

ASIAD 19: Kình ngư Huy Hoàng giành HCĐ thứ 2, 3 tài năng trẻ vào chung kết điền kinh - Ảnh 10.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.