ASIAD 19: Nguyễn Thị Oanh buồn vì chưa thể giành huy chương, Trung Cường mắc lỗi bỏ rào

01/10/2023 06:00 GMT+7

Tối 1.10, các VĐV điền kinh Việt Nam (VN) thi đấu chung kết, trong đó có cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh. Nhưng cả Oanh và 2 đồng đội đều thất bại.



Hôm nay, nữ hoàng điền kinh VN Nguyễn Thị Oanh, người xuất sắc đoạt 4 HCV ở SEA Games 32, xuất trận tranh tài ở ASIAD 19. Cô gái quê Bắc Giang sẽ thi đấu chung kết nội dung 1.500 m nữ với 16 đối thủ khác, trong đó có những VĐV rất mạnh như Bains Harmilan (Ấn Độ), Yavi Winfred Mutile (Bahrain), Goto Yume (Nhật Bản). 

Ở nội dung 1.500 m nữ, Nguyễn Thị Oanh đạt thành tích 4 phút 24 giây 19, về đích ở vị trí thứ 7.

HCV thuộc về chân chạy Yavi Winfried (Bahrain) với thành tích 4 phút 11 giây 65. HCB thuộc về Bains Harmilan (Ấn Độ) với thành tích 4 phút 12 giây 74.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh không bằng so với ASIAD 18, nơi cô đạt chỉ số 4 phút 15 giây 49.Thành tích của Nguyễn Thị Oanh không bằng so với ASIAD 19, nơi cô đạt con số 4 phút 15 giây 49.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games ở nội dung này là 4 phút 16 giây 85.

Ở nội dung chạy 1.500 m nam, VĐV Lương Đức Phước đạt thành tích 3 phút 51 giây 65, chỉ về đích ở vị trí thứ 11.

HCV thuộc về chân chạy AlGarni Mohammad của Qatar với thành tích 3 phút 38 giây 36.

Chia sẻ sau khi thi đấu, Oanh nói: "Tôi khá buồn vì không đạt kết quả như mong muốn. Tôi thi đấu không được tốt. Tôi sẽ cố gắng để cải thiện để thi đấu tốt hơn ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật vào ngày 2.10". 

Lương Đức Phước


Nguyễn Thị Oanh thi đấu tại ASIAD 19

ĐỘC LẬP

Ở chung kết 1.500 m nam, điền kinh VN có sự góp mặt của Lương Đức Phước nhưng khó cạnh tranh huy chương trước nhiều đối thủ vượt trội.

18 giờ 30, Nguyễn Trung Cường thi chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Nguyễn Trung Cường phải gọi người cấp cứu mình khi đang thi đấu. Anh bị chuột rút.

VĐV Nguyễn Trung Cường mắc lỗi bỏ rào (không qua hết câc rào) nên không được tính thành tích.


19 giờ 30, Lương Đức Phước thi chung kết 1.500 m nam.

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận, Trung Cường gọi người cấp cứu - Ảnh 1.

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận, Trung Cường gọi người cấp cứu - Ảnh 2.

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận, Trung Cường gọi người cấp cứu - Ảnh 3.

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận, Trung Cường gọi người cấp cứu - Ảnh 4.

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận, Trung Cường gọi người cấp cứu - Ảnh 5.

Khi chạy về đích...

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận, Trung Cường gọi người cấp cứu - Ảnh 6.

Cường ra hiệu mình cần sự hỗ trợ

MINH ĐỨC

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận, Trung Cường gọi người cấp cứu - Ảnh 7.

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận, Trung Cường gọi người cấp cứu - Ảnh 8.

Cường mắc lỗi phạm quy

Lương Đức Phước chạy cuối

ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận  - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games

AFP

Cơ hội vàng vẫn trong tay cờ tướng VN

Ở nội dung đồng đội nam nữ môn cờ tướng, đội tuyển VN với mục tiêu ít nhất có trận hòa với đối thủ "đồng cân đồng lạng" Hồng Kông đã tung ra đội hình đang có phong độ cao gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến. Cả 3 tuyển thủ VN đều thể hiện được bản lĩnh, giữ vững thế trận trong cuộc đấu trí cân não và bất phân thắng bại với đội Hồng Kông. Với trận hòa này, đội VN cùng điểm với Hồng Kông nhưng xếp trên đối thủ này nhờ hơn hệ số phụ. Mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Đình Hồng đặt ra đã được thực hiện được là thắng đội Macau yếu hơn ở ván 5 vào ngày 1.10 để giành vé vào chung kết, tranh HCV với đội Trung Quốc diễn ra tối cùng ngày.

Đấu trí cân não  - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (phải) cùng đội tuyển cờ vua VN bất phân thắng bại với Trung Quốc

Minh Thắng

Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nam môn cờ vua, đội tuyển VN với Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh cũng có màn đấu trí "nghẹt thở" trước chủ nhà Trung Quốc. Đội VN có Lê Quang Liêm sở hữu elo cao nhất nhưng đội hình không đồng đều so với đội chủ nhà. Trừ trận đấu giữa Nguyễn Ngọc Trường Sơn với Bu Xiangzhi hòa nhanh sau 19 nước, 3 trận đấu còn lại đều diễn ra nảy lửa, giằng co trong từng nước đi. Ở bàn 3, Lê Tuấn Minh cầm hòa Ma Qun sau 41 nước. Tiếp đến ở bàn 1 Lê Quang Liêm cũng bất phân thắng bại với Wei Yi sau 72 nước đấu trí căng thẳng. Wei Yi chính là kỳ thủ đoạt HCV ở nội dung cá nhân cờ nhanh trước đó. Mọi sự chú ý tập trung vào bàn 4 giữa Trần Tuấn Minh với Xu Xingyu. Dù bị đối thủ tấn công dồn ép nhưng kỳ thủ số 4 VN xuất sắc thoát hiểm, cầm hòa thành công, qua đó giúp đội VN chia điểm 2-2 trước Trung Quốc. 

Tuy nhiên, hôm nay, đội tuyển nam cờ vua VN thất thủ 1-3 trước Uzbekistan. Trước đối thủ là đương kim vô địch Olympiad (đồng đội thế giới), đội VN chỉ có Lê Quang Liêm giành chiến thắng ở bàn 1 còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh đều thất bại.




ASIAD 19: Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh xuất trận  - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.