ASIAD 19: Cú tăng tốc ấn tượng của thể thao Việt Nam

07/10/2023 02:23 GMT+7

Hôm qua 6.10 là ngày thi đấu thành công của đội tuyển karate VN khi đoạt 1 HCV, 1 HCB, giúp đoàn thể thao Việt Nam (VN) tiến thêm một nấc trong hành trình tại ASIAD 19 Hàng Châu (Trung Quốc).

Nắm bắt cơ hội khi nội dung kata đồng đội nữ chỉ có sự góp mặt của 4 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á là Malaysia, Campuchia, Brunei và VN, các võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên thi đấu ấn tượng, đánh bại đội Malaysia ở chung kết để mang về cho đoàn thể thao VN tấm HCV thứ 3 ở ASIAD 19.

ASIAD 19: Cú tăng tốc ấn tượng của thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

ASIAD 19: Cú tăng tốc ấn tượng của thể thao Việt Nam - Ảnh 2.

Tấm HCV quý giá

ASIAD 19: Cú tăng tốc ấn tượng của thể thao Việt Nam - Ảnh 3.

Thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Ngân thành công mỹ mãn

Karate mang về huy chương vàng thứ 3 cho Việt Nam tại ASIAD 19

ASIAD 19: Cú tăng tốc ấn tượng của thể thao Việt Nam - Ảnh 5.

Võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan giành HCĐ

Ở môn cầu mây, đội tuyển nữ 3 người VN với Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3 đấu chính, 2 dự bị) vượt qua Trung Quốc 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng, sau đó đánh bại Hàn Quốc ở bán kết để có mặt ở chung kết. Chạm trán với đội tuyển số 1 thế giới Thái Lan ở trận tranh HCV diễn ra hôm nay 7.10, tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng với tâm lý hưng phấn sau khi có được tấm HCV ở nội dung đội tuyển nữ 4 người, HLV Trần Thị Vui kỳ vọng các học trò có trận đấu bùng nổ, giúp cầu mây VN tái hiện kỳ tích đoạt 2 HCV từng làm được ở ASIAD Doha (Qatar) năm 2006. Ở nội dung đội tuyển nam 3 người, đội VN đoạt HCĐ khi thua Thái Lan ở bán kết.

Ở môn bóng chuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ VN với sự bùng nổ của Hoàng Thị Kiều Trinh nhưng không thể tạo bất ngờ cho đội bóng hạng 9 thế giới là Nhật Bản. Thua đối thủ 1-3 ở bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dồn toàn lực cho trận tranh HCĐ diễn ra hôm nay khi chạm trán đội Thái Lan.

Cú tăng tốc ấn tượng - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN (phải) sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh HCĐ

ĐỘC LẬP

Ở nội dung cờ cá nhân môn cờ tướng, ván cuối giai đoạn vòng loại, hai kỳ thủ VN đều chạm trán cao thủ Trung Quốc. Lại Lý Huynh chỉ cần hòa Zhao Xinxin là vào chung kết. Anh thậm chí tạo được ưu thế nhưng sau đó mắc sai lầm nên bị đối thủ lật ngược thế cờ đánh bại. Ở trận còn lại, Nguyễn Thành Bảo buộc phải thắng Zheng Weitong nhưng cũng không thành công nên hai kỳ thủ Trung Quốc giành quyền vào chung kết nội bộ.

Tính đến 22 giờ tối qua, đoàn thể thao VN đoạt tổng cộng 3 HCV, 4 HCB, 17 HCĐ, tạm xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng toàn đoàn và xếp sau 5 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (10 HCV, 14 HCB, 30 HCĐ), Indonesia (7 HCV, 11 HCB, 18 HCĐ), Malaysia (5 HCV, 7 HCB, 17 HCĐ), Philippines (4 HCV, 2 HCB, 12 HCĐ), Singapore (3 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ). Chủ nhà Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu với 185 HCV, 104 HCB, 59 HCĐ; Nhật Bản hạng nhì với 44 HCV, 55 HCB, 60 HCĐ; Hàn Quốc hạng ba với 36 HCV, 47 HCB, 83 HCĐ.

ASIAD 19: Cú tăng tốc ấn tượng của thể thao Việt Nam - Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.