ASIAD 2018: Không còn cơ hội xem Olympic Việt Nam qua sóng truyền hình?

13/08/2018 13:55 GMT+7

11 giờ 30 ngày 13.8, lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) khẳng định với phóng viên Báo Thanh Niên: ‘Đến thời điểm này, VTV không mua bản quyền truyền thông ASIAD 18 nữa và cũng chưa có một đơn vị truyền hình nào trong nước có được gói bản quyền này’. Nếu điều này thành hiện thực, khán giả cả nước bị 'tước quyền' xem trận ra quân của Olympic Việt Nam gặp Pakistan vào ngày 14.8

[VIDEO] ĐỘI TUYỂN OLYMPIC VIỆT NAM TÍCH CỰC TẬP LUYỆN TẠI INDONESIA
Hơn nửa tháng trở lại đây, khán giả và người hâm mộ Việt Nam tỏ ra rất sốt ruột và lo lắng khi cơ hội được chứng kiến trên sóng truyền hình các cuộc thi đấu của các đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là đội Olympic Việt Nam tại ASIAD 18, ngày càng trở nên xa vời.
Nhưng chúng tôi đã đưa tin, cuối tháng 7 vừa qua, VTV đã phát đi thông báo chính thức bằng một văn bản với nội dung khá cụ thể như sau: “Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 18.8 đến ngày 2.9.2018. Cùng với 45 nước và vùng lãnh thổ, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu tại sự kiện thể thao lớn nhất châu Á trong năm nay ở các môn điền kinh, bắn súng, thể dục, bơi lội, cử tạ, đấu kiếm, xe đạp, bắn cung, bóng đá…
Trong thời gian qua, VTV đã nỗ lực đàm phán về vấn đề bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất cho đến lúc này là giá bản quyền truyền hình trọn gói của sự kiện này tại lãnh thổ Việt Nam do phía đối tác KJSMWORLD CORP, công ty có trụ sở tại Hàn Quốc - đơn vị mua lại từ Ban tổ chức Á vận hội, đặt ra quá cao. Cụ thể, ngay khi biết KJSM là đơn vị giữ bản quyền, với khả năng tài chính của mình, Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi mua gói không độc quyền để phát trên truyền hình miễn phí nhưng đối tác không đồng ý và chỉ chào bán gói độc quyền với giá rất cao.
Như vậy, với mức giá trao đổi do đối tác đưa ra, Đài Truyền hình Việt Nam đã không thể đàm phán việc mua bản quyền ASIAD 2018”.
Mặc dù VTV đã tuyên bố như trên nhưng cả giới truyền thông lẫn khán giả vẫn mong chờ có phút 89 bất ngờ. Bởi trước đó không lâu, câu chuyện bản quyền phát sóng World Cup 2018 cũng có cái kết có hậu và bất ngờ đến tận giờ chót. Nhờ sự hỗ trợ tài chính của hai tập đoàn hùng mạnh mà VTV đã mua được bản quyền World Cup ngay trước ngày khai mạc. Và biết đâu, ASIAD cũng có cái kết tương tự như vậy.
Cũng trong suốt thời gian qua, chúng tôi hầu như ngày nào cũng liên lạc với lãnh đạo VTV và câu trả lời luôn là: “VTV không mua bản quyền ASIAD nữa vì giá quá đắt”. Các đơn vị truyền hình trả tiền khác cũng khẳng định không mua. Hai tập đoàn Viettel và FPT còn cho hay, vẫn đợi VTV mua rồi sẽ tiếp sóng. Trong khi đó, lãnh đạo VTV cũng khẳng định, nếu có đài nào mua, VTV sẽ sẵn sàng tiếp sóng ngay.
Ngày 12.8, rộ lên thông tin, VTV đã tìm được vị “cứu tinh”, chi hàng triệu USD giúp VTV mua bản quyền ASIAD. Một số báo mạng còn reo lên, thế là được xem thầy trò HLV Park Hang-seo thi triển tài nghệ ở ASIAD rồi. Nhưng ngay lúc đó, ông Nguyễn Hà Nam – Trưởng Ban thư ký biên tập VTV nói với chúng tôi qua điện thoại: “Đó không phải là thông tin chính xác. VTV chắc chắn không mua và đã dừng hẳn việc đàm phán”. Lãnh đạo VTV còn nhấn mạnh thêm, thậm chí, bây giờ nếu có tiền VTV cũng không mua. Bởi sẽ tạo ra tiền lệ rất xấu cho các giải đấu lớn sau này. Họ ép giá mình và mình phải tìm mọi cách để mua cho bằng được.
Đội Olympic Việt Nam tập tại khách sạn. Ê kíp phóng viên báo Thanh Niên đã có mặt tại Indonesia và cập nhật liên tục mọi thông tin, tình hình mới nhất của đội Olympic Việt Nam khi thi đấu tại ASIAD. Độc giả có thể theo dõi qua http://thethao.thanhnien.vn Độc Lập
Đến trưa ngày 13.8, báo Thanh Niên đặt câu hỏi: “Liệu người hâm mộ còn chút hy vọng mong manh nào không khi ngày 14.8, đội Olympic Việt Nam đã ra quân trận đầu tiên gặp Pakistan?”. Ông Nguyễn Thành Lương – Phó Tổng giám đốc VTV trả lời, đến thời điểm hiện tại, VTV không nghĩ đến chuyện mua bản quyền ASIAD nữa. Cả VTV và các đơn vị truyền hình khác đều không sở hữu bản quyền giải đấu này trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, ông Lương cũng nói thêm một chi tiết đang lưu tâm là biết đâu vài ngày tới sẽ có những diễn biến mới phát sinh.
Vậy là chúng ta vẫn có quyền hy vọng chăng?
Hai ngày nay, một số báo cũng đăng tải thông tin về việc khán giả vẫn có thể xem ASIAD trên Facebook và youtube thông qua kênh Vidio.com. Vì kênh này đã, đang và sẽ phát sóng miễn phí các môn thi đấu, trong đó có bóng đá. Quả thực, trận đấu giữa Olympic Lào gặp Hong Kong cách đây ít ngày, chúng tôi vẫn vào xem bình thường. Nhưng đến trận thứ 2 giữa Palestine và Đài Loan, chỉ xem được 15 phút đầu, sau đó kênh này bị chặn tại Việt Nam nên không theo dõi được nữa.
Do vậy, nếu đến phút chót không có tin vui từ VTV thì kênh này cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của khán giả Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.