ASEAN và Nga lần đầu tập trận hải quân chung

Khánh An
Khánh An
01/12/2021 22:30 GMT+7

Cuộc tập trận Nga - ASEAN diễn ra ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia sẽ kéo dài đến ngày 3.12.

Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Nga tham gia cuộc tập trận

afp

Hãng TASS ngày 1.12 đưa tin cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên giữa Nga và ASEAN vừa khai mạc tại Indonesia.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Đại sứ Nga tại ASEAN Alexander Ivanov và Đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobyeva.

Ông Ivanov cho biết hoạt động tập trận là về hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. “Chúng ta đang mở ra một trang mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược”, ông phát biểu.

Cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi tỉnh Bắc Sumatra với sự tham dự của tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Nga và các tàu chiến của 7 trong số 10 nước thành viên ASEAN gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Brunei. Hoạt động tập trận diễn ra trực tuyến và tập trận trên biển.

Nga và ASEAN tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 4 hôm 28.10, nhân dịp kỷ niệm 30 năm mối quan hệ giữa 2 bên. Cuộc họp thông qua nhiều văn kiện nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo cũng thông qua quyết định tổ chức cuộc tập trận hải quân Nga-ASEAN đầu tiên.

Chiến hạm Nga bắn thử tên lửa bội siêu thanh Zircon tại Bạch Hải, trúng mục tiêu cách 400km. Video: Bộ Quốc phòng Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.