ASEAN, Trung Quốc ra dự thảo khung COC: Nhiều điểm tương đồng DOC

01/04/2017 08:21 GMT+7

ASEAN và Trung Quốc vừa đưa ra dự thảo khung đầu tiên cho Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Bước tiến này đạt được trong cuộc họp quan chức cấp cao (SOM) ngày 30.3 ở TP.Siem Reap (Campuchia), theo một số nguồn tin tiết lộ với Kyodo News hôm qua 31.3.
Các bên không cung cấp nội dung dự thảo, nhưng cho biết các chi tiết sẽ tiếp tục được thảo luận trong cuộc họp tại Trung Quốc vào tháng 5.
Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo dự đoán ASEAN và Trung Quốc sẽ sớm đạt được “thỏa thuận sơ bộ” về khung nội dung COC. Tờ The Straits Times dẫn lời ông Manalo cho biết bộ khung quy tắc sắp tới có nhiều điểm đã được nhất trí trong Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) do ASEAN và Trung Quốc ký hồi năm 2002.
DOC không có tính ràng buộc pháp lý như COC, nên lâu nay Trung Quốc bị cho là đã cố tình trì hoãn đàm phán về văn kiện mới trước khi hoàn tất những hoạt động xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN.
Hôm 27.3, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) công bố một số hình ảnh cho thấy Trung Quốc gần như hoàn tất các cơ sở hải quân, không quân, radar và cứ điểm phòng ngự trên những bãi đá thuộc Trường Sa bị cải biến phi pháp thành đảo nhân tạo như Xu Bi, Vành Khăn và Chữ Thập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.