AS Roma đại thắng, Mourinho nhấn mạnh sự thật bị phớt lờ

15/04/2022 06:10 GMT+7

Đại thắng Bodo/Glimt 4-0 với cú hat-trick ấn tượng của Nicolo Zaniolo, HLV Jose Mourinho đáp trả mọi chỉ trích một cách thuyết phục và nhắc nhở 1 sự thật về AS Roma vẫn bị lãng quên.

Sau cú sẩy chân bất ngờ thua 1-2 ở lượt đi, AS Roma của HLV Jose Mourinho đã có chiến thắng hoàn hảo 4-0 trên sân nhà Olimpico nơi ngôi sao trẻ Nicolo Zaniolo tỏa sáng với cú hat-trick đẹp mắt.

Highlights AS Roma 4-0 FK Bodo-Glimt: Mourinho "báo thù" ngọt ngào nhờ cú hat-trick của Zaniolo

"Thật sự không thể chấp nhận được. AS Roma chỉ đánh bại Bodo/Glimt ở lần thứ 4 đối đầu. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những gì người ta miêu tả", HLV Jose Mourinho nhấn mạnh trong buổi họp báo sau trận.

Lời đáp trả hoàn hảo của HLV Jose Mourinho trước Bodo/Glimt đến từ Na Uy đã thắng 2, hòa 1 trong 3 lần đối đầu trước đó. Chiến thắng chung cuộc 5-2 cũng giúp AS Roma lọt vào bán kết Conference League.

Zaniolo tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Bodo/Glimt

REUTERS

Đó là thành tích ấn tượng của đội bóng màu bã trầu khi họ chịu rất nhiều sức ép trong mùa đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho đang xếp thứ 5 tại Serie A - tương đương suất dự Europa League, và sẽ gặp Leicester City tại bán kết Conference League.

"Có mặt tại bán kết là điều quan trọng nhất, nhưng cách AS Roma chơi ngay từ những phút đầu tiên với sức ép cao, cường độ cao, chất lượng triển khai bóng từ dưới lên... tất cả chúng tôi đều cảm thấy đây là trận đấu của mình.

Ngay cả sau khi thua 1-2 ở lượt đi, tôi luôn có cảm giác AS Roma vượt trội hơn hẳn. Chúng tôi là một đội mạnh hơn, không thể chấp nhận được việc AS Roma chỉ có thể đánh bại Bodo/Glimt ở lần đối đầu thứ 4.

HLV Jose Mourinho cho rằng AS Roma đang bị đánh giá thấp

REUTERS

Nhưng đó là lần chạm trán quan trọng nhất. Tỷ số là 2-1 cho họ, kết thúc là 5-2 cho chúng tôi", HLV Jose Mourinho khẳng định sau trận đấu. Dự kiến, ông và AS Roma sẽ gặp Leicester City ở bán kết lượt đi Conference League ngày 28.4 tại Anh trong khi cặp đấu còn lại là giữa Feyenoord - Olympic Marseille.

HLV Mourinho đã giành quyền vào bán kết tổng cộng 11 lần sau những chiến thắng tại vòng tứ kết các giải đấu. Chiến thắng càng cảm xúc khi AS Roma chơi bóng trong bầu không khí tuyệt vời tại Olympico.

Jose Mourinho đã có lần vào bán kết thứ 11 trong sự nghiệp

REUTERS

"Thật tuyệt vời, mọi người đều có sự đồng cảm và niềm đam mê chung với đội bóng. Còn giờ chúng tôi hướng đến trận gặp Napoli, nếu họ muốn giành Scudetto thì AS Roma muốn đoạt vị trí thứ 5.

Tôi tin rằng AS Roma chơi tốt hơn rất nhiều so với những gì mọi người vẫn hay đánh giá. Quá dễ để nói rằng chúng tôi có bản lĩnh, chúng tôi bất bại trong một thời gian dài vì chúng tôi có tổ chức, nhưng sự thật là chúng tôi chơi tốt hơn rất nhiều so với những gì mọi người nói", Jose Mourinho khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.