Arsenal và khâu ghi bàn quá yếu

09/01/2024 08:40 GMT+7

Năm ngoái, Arsenal bị loại khỏi Cúp FA bởi Man.City - đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Năm nay, thầy trò Mikel Arteta bị loại khỏi Cúp FA ngay rào cản đầu tiên, trên sân nhà, bởi Liverpool.

Điểm chung: Arsenal thua đối thủ có vẻ như là cân sức nhất với họ trong từng thời điểm. Đây là vấn đề tinh thần. Hễ gặp một đối thủ cân sức, Arsenal không thể vượt qua chính mình để thắng đối thủ ấy. Và đấy chính là đặc điểm của một đội không thể tranh chấp danh hiệu. Đây chưa phải là lúc để bàn về khả năng đoạt Cúp FA của bất cứ đội nào (còn phải vượt qua 4 vòng đấu nữa trước khi lọt vào chung kết). Nói cách khác, chưa biết chiến thắng vừa qua quan trọng đến đâu cho Liverpool, nhưng đây thực sự là cái thua của Arsenal. Họ quá phung phí cơ hội và bị trừng phạt vì điều này. Hậu vệ Arsenal Jakub Kiwior đốt lưới nhà ở phút 80, rồi Luis Diaz ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool trong thời gian bù giờ.

Arsenal và khâu ghi bàn quá yếu- Ảnh 1.

Arsenal cần có chuyên gia tâm lý

Reuters

Sau 20 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, với Erling Haaland (Man.City) và Mohamed Salah (Liverpool) đều đã có 14 bàn thắng, thậm chí các chân sút ít tên tuổi như Dominic Solanke (Bournemouth) hoặc Hwang Hee-chan (Wolverhampton) đều đã ghi được 10 bàn trở lên, thì cây làm bàn số 1 của Arsenal là Bukayo Saka mới có 6 bàn. Thiếu hẳn một tiền đạo "sát thủ" - nhược điểm đã được giới quan sát nói đi nói lại khi bàn về Arsenal mùa này. Trận gặp Liverpool ở Cúp FA vừa phơi bày nhược điểm ấy lần nữa.

Số lần tung cú dứt điểm của Arsenal nhiều gấp rưỡi Liverpool, số lần sút bóng chính xác nhiều gần gấp đôi, nhưng tỷ số lại là 2-0 cho Liverpool. Trong 19 pha bắn phá cầu môn của Arsenal, có đến 16 tình huống được tính là "cơ hội ghi bàn". Khi được hỏi trong cuộc họp báo sau trận, rằng việc bỏ lỡ cơ hội quá nhiều có phải là vấn đề lớn của Arsenal hiện tại hay không, HLV Arteta thừa nhận: "Chính phải. Chúng tôi cần nhấn nút khởi động lại trong những ngày sắp tới". Và ông nói luôn: có lẽ Arsenal đang cần một chuyên gia tâm lý để cải thiện hiệu quả khâu dứt điểm.

Kai Havertz đá ở vị trí trung phong trong trận thua vừa qua, dứt điểm 6 lần. Kế đến là Saka và Reiss Nelson ở các vị trí tiền đạo cánh. Bộ ba tấn công có tổng cộng 15 lần đứng trước cơ hội ghi bàn. Cần mua thêm tiền đạo giỏi trong mùa chuyển nhượng này? Đấy không thể là giải pháp hay. Làm sao để những Saka, Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Eddie Nketiah, Leandro Trossard ghi bàn nhiều hơn trong nửa mùa bóng còn lại thì đấy là việc của Arteta. Trước mắt chỉ thấy quá rõ: sự chật vật trước khung thành đối phương là nguyên nhân lớn khiến Arsenal chỉ thắng 1 trong 7 trận gần đây, tính chung mọi giải. Lối chơi thiên về tấn công mà không đi đôi với khả năng ghi bàn thì… chịu!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.