Arsenal thua sốc, Man City sớm đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2022 - 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/05/2023 05:40 GMT+7

Man City đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 5 trong 6 mùa giải khi đội xếp thứ hai là Arsenal để thua 0-1 trước Nottingham Forest ở vòng 37 kết thúc rạng sáng nay (21.5).

Hy vọng của Arsenal cuối cùng cũng tan thành mây khói sau thất bại thứ 2 liên tiếp khiến đoàn quân của HLV Mikel Arteta kém Man City 4 điểm khi họ chỉ còn một trận đấu mùa này. Bàn thắng trong hiệp 1 của Taiwo Awonyi cũng giúp Nottingham Forest tránh xuống hạng trong mùa giải đầu tiên trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh sau 23 năm.

Arsenal thua sốc, Man City sớm đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2022 - 2023 - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Arsenal

AFP

Chức vô địch Anh lần thứ 3 liên tiếp của Man City đã biến trận đấu vòng 37 diễn ra 22 giờ tối nay (ngày 21.5) trên sân nhà với Chelsea thành bữa tiệc mừng đăng quang. Các học trò của HLV Pep Guardiola bây giờ sẽ tìm cách hoàn thành cú ăn ba danh hiệu khi họ đối mặt với M.U và Inter Milan trong các trận chung kết Cúp FA và Champions League vào tháng tới.

Man City đã trở thành thế lực thống trị giải hàng đầu Anh kể từ khi được tiếp quản dưới sự hậu thuẫn từ Abu Dhabi (UAE) hậu thuẫn đã thay đổi vận may của họ vào năm 2008. Nhưng sự ngưỡng mộ về chất lượng bóng đá của đội chủ sân Etihad dưới thời HLV Guardiola cũng đi kèm với những câu hỏi về tài chính của họ, với việc Man City phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm các quy tắc của giải Ngoại hạng Anh

Arsenal thua sốc, Man City sớm đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2022 - 2023 - Ảnh 2.

HLV Guardiola hướng đến cú ăn ba danh hiệu

AFP

"Đầu tiên xin chúc mừng M City đã giành chức vô địch nhưng đó là một ngày buồn đối với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải đối mặt với thực tế, hôm nay đội đã để thủng lưới và chúng tôi không đủ tốt để ngược dòng", HLV Arteta, cựu trợ lý của Guardiola tại Man City, nói với Sky Sports.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.