Argentina triệu tập đội hình: Lần đầu Sampaoli gọi tên Higuain

02/03/2018 10:02 GMT+7

Tối qua, HLV trưởng tuyển Argentina - ông Jorge Sampaoli đã công bố danh sách chính thức 22 tuyển thủ chuẩn bị cho 2 trận giao hữu vào cuối tháng này.

Bản danh sách của Sampaoli có những sự vắng mặt đáng tiếc, như trường hợp của 2 chân sút đang đứng trong Top 5 vua phá lưới Serie A là Mauro Icardi (Inter) và Paulo Dybala (Juventus).
Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái tên được triệu tập gây ra sự bất ngờ. Mà bất ngờ lớn nhất chính là trường hợp của Gonzalo Higuain, đồng đội của Dybala tại Juve, người không góp mặt đợt này.
Tại sao Higuain, người đã “ăn cơm” đội tuyển Argentina từ năm 2009, đã chơi 68 trận quốc tế và ghi tới 31 bàn cho Albiceleste lại được coi là bất ngờ lớn?
Câu trả lời nằm ở chỗ kể từ khi Sampaoli chính thức dẫn dắt tuyển Argentina, ông chưa từng một lần triệu tập chân sút số 1 của Juve vào đội hình Albiceleste, kể cả trong những trận quan trọng cuối cùng ở vòng loại World Cup 2018 hay giao hữu.
Sampaoli được bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng tuyển Argentina ngày 1.6.2017 trong khi trận quốc tế gần đây nhất của Higuain là ngày 23.3 cùng năm (thắng Chile 1-0), thời điểm Albiceleste còn được dẫn dắt bởi Edgardo Bauza.
Điều đáng nói ở chỗ, Higuain được Sampaoli gọi tên đợt này trong hoàn cảnh anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân.
Thủ môn Willy Caballero lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Argentina Reuters
Ngoài Higuain, việc Sampaoli quyết định trao cơ hội lần đầu lên tuyển cho thủ thành Willy Caballero của CLB Chelsea cũng khiến nhiều người bất ngờ. Caballero đã 36 tuổi nhưng sự nghiệp quốc tế của anh chỉ gói gọn trong 2 trận đấu trong màu áo tuyển U.20 Argentina hồi 2001.
Vào các ngày 23 và 27 tháng này, Argentina sẽ có 2 trận giao hữu với Ý và Tây Ban Nha. Đây được coi là những màn “cữ dượt” quan trọng trước thềm VCK World Cup 2018, giải đấu mà Albiceleste được coi là ứng viên thứ 4 của danh hiệu vô địch!
Danh sách triệu tập tuyển Argentina:
Thủ môn: Sergio Romero (M.U), Nahuel Guzman (Tigres), Willy Caballero (Chelsea)
Hậu vệ: Marcos Rojo (M.U), Ramiro Funes Mori (Everton), Federico Fazio (Roma0, Nicolas Otamendi (Man City), Marcos Acuña (Sporting), Eduardo Salvio (Benfica), Nicolas Tagliafico (Ajax), Gabriel Mercado (Sevilla)
Tiền vệ: Javier Mascherano (Hebei Fortune), Leandro Paredes (Zenit), Manuel Lanzini (West Ham), Giovani Lo Celso (PSG), Lucas Biglia (Milan), Ever Banega (Sevilla), Angel Di Maria (PSG)
Tiền đạo: Gonzalo Higuain (Juventus), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Man City), Diego Perotti (Roma)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.